Xã luận

Mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ác-mê-ni-a

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Ác-mê-ni-a Ni-côn Pa-si-ni-an và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng N.Pa-si-ni-an đánh dấu mốc mới trong quan hệ song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Ác-mê-ni-a.

Nhân dân Việt Nam vui mừng chia sẻ những thành tựu về mọi mặt mà Ác-mê-ni-a đạt được trong thời gian qua. Từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Ác-mê-ni-a bắt đầu tiến hành cải cách kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường, tiến hành tư nhân hóa, cải cách hệ thống ngân hàng - tài chính, luật pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích sản xuất trong nước. Những năm gần đây, tốc độ phát triển của Ác-mê-ni-a tương đối ổn định, lạm phát thấp. Ác-mê-ni-a có tiềm năng sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng điện tử cao cấp, đồng, dây cáp, đồ trang sức và có nhu cầu nhập khẩu các loại ngũ cốc, đường, sản phẩm công nghệ cao, nhiên liệu. Ác-mê-ni-a có chính sách, cơ chế tốt thu hút kiều bào ở nước ngoài. Trong năm 2017, lượng kiều hối gửi về Ác-mê-ni-a đạt 1,76 tỷ USD, đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Ác-mê-ni-a là thành viên của hơn 40 tổ chức quốc tế và khu vực, tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác như Phong trào không liên kết.

Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển tích cực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 14-7-1992 đến nay, Việt Nam và Ác-mê-ni-a đã duy trì và củng cố quan hệ chính trị tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nhân dân Ác-mê-ni-a, đã dành cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước của Việt Nam, trong đó có hoạt động hỗ trợ đào tạo cán bộ, sinh viên Việt Nam. Hiện nay, hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Từ đó nâng cao sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác. Mối quan hệ chính trị tốt đẹp được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp cao song phương, nổi bật có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ác-mê-ni-a X.Xa-gơ-xi-an vào tháng 6-2012 và chuyến thăm Ác-mê-ni-a của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường vào tháng 10-2015.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ác-mê-ni-a thời gian qua có bước phát triển, tuy nhiên chưa tương xứng tiềm năng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 3,6 triệu USD. Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (trong đó có Ác-mê-ni-a) chính thức ký Hiệp định thương mại tự do vào năm 2015, tạo thuận lợi tháo gỡ các rào cản phi thuế quan. Hai bên đã thiết lập cơ chế Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, họp khóa đầu tiên vào tháng 3-2017 tại Hà Nội. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng sâu rộng, đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Từ năm 1992 đến nay, hai bên đã ký bảy hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật, khuyến khích và bảo hộ đầu tư…, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng N.Pa-si-ni-an nhằm khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Ác-mê-ni-a; thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư. Chúc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng N.Pa-si-ni-an thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ác-mê-ni-a lên tầm cao mới.