Bắc Ninh: Hơn 73 nghìn trẻ mầm non được uống “Sữa học đường”

NDO -

NDĐT - Sáng 15-9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt triển khai chương trình Sữa học đường tại tất cả 158 trường mầm non trong toàn tỉnh, không phân biệt trường công lập hay dân lập.

Các cháu trường Mầm non Nội Duệ (Bắc Ninh) uống sữa tại Ngày.
Các cháu trường Mầm non Nội Duệ (Bắc Ninh) uống sữa tại Ngày.

Theo đó, hơn 73 ngàn trẻ từ sáu tháng tuổi đến sáu tuổi sẽ được uống sữa ba lần/ tuần/ trẻ. Với mục tiêu là giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng và chiều cao ngay trong năm đầu. Dự tính tổng số tiền đầu tư trong năm năm đầu tiên lên tới 178 tỷ đồng. Riêng năm học 2014-2015 là 54 tỷ đồng. Trong đó 50% từ nguồn ngân sách của tỉnh, 25% do công ty sữa cung ứng và 25% là do phụ huynh học sinh đóng góp.

Bắc Ninh là tỉnh thứ hai trong toàn quốc quyết tâm thực hiện chương trình Sữa học đường. Năm học 2013-2014, 24 trường mầm non với tổng số hơn 11.600 trẻ đã được thụ hưởng lợi ích từ chương trình này. Qua một năm thực hiện tại các trường, 100% số trẻ được uống sữa trên địa bàn tỉnh phát triển tốt. Số lượng trẻ tăng cân và tăng chiều cao đạt tỷ lệ 98%. Trung bình tăng trưởng về cân nặng là 1,07kg. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 3,6% so với đầu năm học khi bắt đầu thực hiện Chương trình.