Các nước công bố kế hoạch tiêm phòng Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 2-12, Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt lưu hành vắc-xin ngừa Covid-19.

Chính phủ Anh đã chấp thuận đề nghị của Cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phẩm y tế của Anh (MHRA), cho phép sử dụng vắc-xin do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Ðức phối hợp bào chế, từ tuần tới. Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 tại Anh đang nóng lên, với khoảng 13.430 ca được ghi nhận trong ngày 1-12.

★ Liên hiệp châu Âu (EU) đang cân nhắc ấn định khung thời gian để khởi động các chương trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) lên kế hoạch triệu tập cuộc họp đặc biệt, thảo luận việc cấp phép khẩn cấp để bắt đầu tiêm vắc-xin do Pfizer và BioNtech phát triển.

★ Tổng thống Pháp E.Ma-crông tuyên bố, các nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ phơi nhiễm cao nhất sẽ được ưu tiên trong đợt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, dự kiến vào đầu năm 2021. Chính phủ Ðức cũng hy vọng có thể khởi động chiến dịch tiêm chủng trong quý I-2021. Tây Ban Nha cũng thông báo mua thêm hơn 50 triệu liều vắc-xin, nâng tổng số vắc-xin ngừa Covid-19 đặt mua của nước này lên 105 triệu liều.

★ Giới chức Mỹ dự kiến triển khai chương trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, sớm nhất là từ giữa tháng 12 tới. Theo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Ð.Trăm, khoảng 20 triệu người Mỹ có thể được tiêm vắc-xin từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2021. Bra-xin công bố kế hoạch gồm bốn giai đoạn, trong đó người bản địa, nhân viên y tế và người từ 75 tuổi trở lên là những đối tượng ưu tiên trong chương trình quốc gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

★ Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 2-12, thế giới ghi nhận hơn 64.318.900 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.489.641 người chết. Hiện hơn 44,4 triệu người đã hồi phục. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 14,1 triệu ca mắc Covid-19 và 276.979 người chết.

★ Trong hai ngày 30-11 và 1-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.