Thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách

Sáng 19-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đi thăm, tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và công nhân lao động tại tỉnh Thái Bình nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí trao 100 suất quà tặng công nhân lao động Nhà máy May Tân Ðệ 6 (thuộc Công ty Sản xuất hàng thể thao Tân Ðệ); trao 400 suất quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kiến Xương và trao 10 triệu đồng tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình cũng trao 10 triệu đồng (mỗi đơn vị) tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. Công đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trao 259 suất quà tặng công nhân lao động Nhà máy May Tân
Ðệ 6.

Phát biểu ý kiến với công nhân lao động và các đối tượng chính sách, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Năm qua, đất nước ta trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết một lòng giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân cho nên đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó, công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, quan tâm. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về là thời điểm các cấp, các ngành và toàn thể xã hội cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, công nhân lao động… bằng tinh thần, vật chất để người người có Tết, nhà nhà có Tết. Ðồng chí mong muốn, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Bình phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình Tết cho công nhân lao động của Công đoàn Công ty Sản xuất hàng thể thao Tân Ðệ; biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt qua khó khăn của doanh nghiệp và công nhân lao động trong năm qua. Ðồng thời mong muốn, Công đoàn Công ty tiếp tục bảo đảm đời sống cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

* Ngày 19-1, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Hưng Yên có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Ðoàn công tác trao tổng số hơn 500 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 100 suất quà được trao tặng người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại trụ sở Huyện ủy Văn Giang (Hưng Yên).

Phát biểu ý kiến tại buổi trao quà, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2020. Ðáng chú ý, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng hơn 6,46% (cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước); thu ngân sách của địa phương đạt 15.500 tỷ đồng. Hưng Yên là tỉnh thứ ba trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ðồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 48 ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021, đặc biệt là việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Ðồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết; bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an...

* Ngày 19-1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư tới thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Bắc Kạn.

Tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác tặng công nhân lao động tỉnh Bắc Kạn 500 triệu đồng; trao 200 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng đến thăm, tặng quà người có công, thương binh, gia đình nghèo trên địa bàn huyện Chợ Mới, thăm, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé tại phường Ðức Xuân (TP Bắc Kạn). Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé, gia đình chính sách và hộ nghèo đón Tết Tân Sửu 2021 đầm ấm, hạnh phúc. Ðồng thời đề nghị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương nỗ lực vượt khó vươn lên của tỉnh; tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ tỉnh. Ðồng chí đề nghị tỉnh trong thời gian tới tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế rừng, nông sản đặc trưng, du lịch. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng tỉnh 500 triệu đồng kinh phí do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ để trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn.

* Ngày 19-1, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự , Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; Công an tỉnh Lào Cai và Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ ghi nhận và biểu dương nỗ lực chuẩn bị Tết cho người nghèo và Chương trình tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công ở địa phương. Ðồng thời trao 1.000 chăn ấm mùa đông tặng đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao của tỉnh Lào Cai và mong muốn bà con vui Tết, đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Ðến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương các lực lượng vũ trang tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020 vừa qua. Ðồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra biên phòng, quản lý nghiêm đường biên, mốc giới; đặc biệt, cần tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, theo phương châm phòng ngừa từ xa. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch, tăng cường giữ vững an ninh trật tự; phát hiện và xử lý kịp thời, cương quyết, hiệu quả các vụ án trên địa bàn, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Ðến thăm, chúc Tết tại Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên giữ vững môi trường an ninh, an toàn đường biên giới, duy trì tốt quan hệ đối ngoại biên giới phối hợp nước bạn giải quyết các vấn đề an ninh biên giới; làm tốt chương trình "Nâng bước em đến trường", thực hiện chính sách "Con nuôi đồn Biên phòng", tổ chức cho bộ đội vui Tết đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

* Ngày 19-1, Ðoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Ðào Ngọc Dung dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà công nhân và người lao động nghèo tại Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương, Ðoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và tổ chức Công đoàn đã trao 150 phần quà, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và một triệu đồng tiền mặt, tặng công nhân và người lao động nghèo. Biểu dương công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Bộ trưởng Ðào Ngọc Dung mong muốn thời gian tới, Ðảng bộ và các cấp chính quyền cũng như tổ chức công đoàn các cấp tại Bình Dương tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động để người lao động yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương nói riêng và của cả nước nói chung, bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương, chính sách mà Ðảng và Nhà nước đã đề ra.

* Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vừa phối hợp các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà Tết Tân Sửu 2021 tặng các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Với tổng số tiền vận động là 1 tỷ 250 triệu đồng, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trong tỉnh Phú Yên, mỗi nhà được hỗ trợ với số tiền 50 triệu đồng. Nhân dịp này, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức trao 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

* T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức đoàn công tác tới thăm, tặng quà thanh, thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Phú Yên, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại các trường: tiểu học An Hiệp, tiểu học An Ðịnh, tiểu học - THCS Lê Duẩn (huyện Tuy An); Trường tiểu học và THCS Trần Nhân Tông (thị xã Ðông Hòa), đoàn đã tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu, học sinh xuất sắc 20 chiếc xe đạp, 30 suất học bổng Vừ A Dính (trị giá 1 triệu đồng/suất và quà), 200 suất quà (gồm ba-lô, vở, bút chì, bút mầu, thước kẻ, tẩy, hộp bút và quà trị giá 400 nghìn đồng).Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tới thăm, tặng quà Tết và trao một bộ máy vi tính tặng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (thị xã Ðông Hòa); dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Ðoàn tàu Không số tại Khu di tích Vũng Rô.

* Những ngày này, MTTQ các cấp của TP Hà Nội triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Tại Nhà văn hóa phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, MTTQ quận vừa phối hợp CLB Tình người trao 200 suất quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tại hội trường xã An Tiến, MTTQ huyện Mỹ Ðức phối hợp Huyện đoàn Mỹ Ðức, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức trao 30 suất quà Tết tặng thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. MTTQ huyện Gia Lâm cùng đại diện sáu doanh nghiệp vừa bàn giao nhà Ðại đoàn kết tặng các hộ gia đình chị Nguyễn Thanh Huyền, thôn Giao Tất B; gia đình bà Dương Thị Nam, thôn Kim Sơn và gia đình bà Dương Thị Việt, thôn Cừ Keo, xã Kim Sơn.

* Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp Tỉnh đoàn Lào Cai vừa tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 tại tỉnh Lào Cai. Trong chương trình, đoàn công tác của hai Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng hai "Sân chơi cho em" trị giá 100 triệu đồng và trao 150 phần quà Tết gồm áo ấm, chăn và học bổng trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường tiểu học Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương và Trường tiểu học Sa Pả, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

* Ngày 19-1, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình "Tết yêu thương" năm 2021 cho gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hậu Giang. Chương trình chúc Tết, tặng quà 30 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vị Thanh và 50 phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp; trao 20 suất học bổng tặng nữ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Ðoàn công tác của T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ Huỳnh Thị Giỏi ở ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu và mẹ Nguyễn Thị Kim Hoa ở khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh.

* Ngày 18-1, Ðoàn công tác T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn TP Châu Ðốc, An Giang. Ðoàn đã thăm hỏi, động viên, chúc các gia đình chính sách, phụ nữ, các em học sinh đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và trao 30 phần quà (mỗi phần quà trị giá trên 1 triệu đồng) tặng 10 gia đình chính sách, 10 gia đình khó khăn và 10 học sinh có hoàn hoàn cảnh khó khăn.

* Tối 17-1, tại lễ bế mạc giải golf The Sang Invitational 2021 - Tết vì người nghèo, Ban tổ chức giải đã trao 800 triệu đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đón Tết. Giải golf The Sang Invitational 2021- Tết vì người nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đồng hành cùng với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng The Sang tổ chức. Sau hai ngày thi đấu, giải đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao 600 triệu đồng tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh và 200 triệu đồng tặng Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình để tặng quà Tết cho hộ nghèo.

* Ngày 19-1, Ðoàn công tác do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính làm Trưởng đoàn đến tặng quà Tết hộ nghèo và hỗ trợ học sinh khó khăn tại tỉnh Ðồng Tháp. Ðoàn đã đến viếng và thắp hương tại mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao 50 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Tại xã biên giới Bình Thạnh, TP Hồng Ngự, Ðoàn đến thăm và trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 450 nghìn đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm tặng người nghèo, khó khăn. Dịp này, Ðoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bình Thạnh, TP Hồng Ngự.