Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 30-9, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2020 bàn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội chín tháng và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố phải xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ quý IV-2020 để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra, nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành. Trên cơ sở đó, từng cấp, từng ngành phải có những kế hoạch cụ thể để triển khai, phát huy cao độ trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, Hà Nội không thể bằng lòng với mức tăng trưởng GRDP năm 2020 là 3,5% như dự báo của Tổng cục Thống kê. Trong quý IV-2020, thành phố phải phấn đấu và quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao nhất để cả năm 2020, GRDP thành phố đạt mức tăng trưởng 4 đến 5%. Muốn vậy, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử; tăng cường công tác quy hoạch; xây dựng kế hoạch đầu tư công; tập trung triển khai thực hiện các dự án ở các cấp, nhất là các dự án trọng điểm, có tác động lớn, các dự án giao thông trọng điểm, dự án đối tác công tư, dự án tư nhân. Đồng thời xem xét thu hồi các dự án chậm triển khai so với thời hạn quy định, chuyển cho nhà đầu tư khác.

* Ngày 30-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình số 03 về đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế; Chương trình số 06 về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và Chương trình số 08 về đẩy mạnh cải cách hành chính của Thành ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện ba chương trình. Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình còn một số hạn chế như phát triển kinh tế chưa có đột phá lớn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị…

* Sáng 30-9, TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát động Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần thứ hai, năm 2021. Đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong đợt thi đua rất đáng trân trọng, giữ cho thành phố phát triển trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến khó lường, giữ được nhịp suy nghĩ, trăn trở về sáng tạo vì thành phố phát triển để tiến hành thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đồng chí đề nghị, các đơn vị phải phát huy kết quả 200 ngày để tiến hành thực hiện 100 ngày cuối năm thành công tốt đẹp. Từ nay đến cuối năm 2020, những địa phương còn điểm đen về rác giải quyết triệt để, tiếp tục triển khai thành phố sạch, xanh; thành phố duy trì kiểm soát, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; tăng số nhà xây dựng đúng phép, đáp ứng an sinh xã hội cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công,...

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của UBND thành phố tặng 57 tập thể, tám cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 200 ngày.

* Chiều 30-9, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội (QH) TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cờ Đỏ trước kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, TP Cần Thơ, các cấp, các ngành cần chủ động trong việc tiêu thụ hàng nông, thủy sản, gạo cho người dân ngay từ đầu vụ để hạn chế tình trạng thương lái ép giá. Nông dân cần liên kết lại với nhau, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất nông sản nhằm ổn định đầu ra đối với những mặt hàng nông sản chủ lực của vùng. Về hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay, Chính phủ, các bộ, ngành đang khẩn trương triển khai các tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Riêng những tuyến quốc lộ qua địa bàn TP Cần Thơ bị xuống cấp, UBND thành phố chủ động phối hợp Bộ Giao thông vận tải duy tu, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân… Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ ghi nhận và chuyển đến QH xem xét giải quyết trong kỳ họp tới.