Văn Giang đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

NDO -

NDĐT - Ngày 14-9, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba.

Văn Giang đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang đạt được trong 20 năm qua.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới huyện Văn Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng huyện Văn Giang giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng trên các lĩnh vực để tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị, Văn Giang chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của huyện để tạo tiền đề phát triển du lịch; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề, khuyến khích việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền liêm chính và sáng tạo…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang.

Trong 20 năm qua, nền kinh tế của địa bàn huyện Văn Giang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ; đến nay, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện: Nông nghiệp 11% - Công nghiệp, xây dựng 38% - Thương mại, dịch vụ 51%. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng 40 lần so với năm 1999; thu ngân sách đạt trên 1,1 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,77%.

Toàn huyện Văn Giang có 82 làng, khu phố giữ vững và được công nhận danh hiệu Làng, Khu phố văn hóa; 32 trường đạt chuẩn quốc gia; 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên trên địa bàn huyện ổn định dưới 1%. Công tác an ninh - quốc phòng được giữ vững. 100% số xã trên địa bàn huyện được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.