Sản xuất quần áo giả nhãn hiệu nổi tiếng

NDO -

NDĐT – Ngày 5-1, theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, vừa kiểm tra phát hiện và thu giữ số lượng lớn sản phẩm quần, áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại một cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Công an kiểm tra sản phẩm.
Công an kiểm tra sản phẩm.

Trước đó, ngày 4-1, Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại đường số 18 khu dân cư Vĩnh Phú 2, phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An) do ông Tống Văn Thứ (41 tuổi, quê Ninh Bình) làm chủ đang sản xuất, gia công quần áo.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại kho có 19.630 sản phẩm là quần áo thành phẩm có in logo các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy may, máy in, máy ép nhãn hiệu; 1.200 sản phẩm quần áo chưa thành phẩm và 10.578 kg vải cây nguyên liệu.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; số vải cây nguyên liệu cũng được ông Thứ mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Thứ cho biết cơ sở của ông hoạt động từ tháng 6-2019 chuyên sản xuất và gia công quần áo, sau đó đóng logo các thương hiệu nổi tiếng lên sản phẩm rồi bán ra thị trường.

Hiện công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra làm rõ.