70 năm hợp tác Việt-Nga về giáo dục và khoa học

NDO -

Ngày 19-10, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Chi hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Khoa Quốc tế (ĐHQGHN) tổ chức hội thảo quốc tế: 70 năm hợp tác Việt-Nga về giáo dục và khoa học. Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga, lãnh đạo ĐHQGHN và đông đảo các nhà khoa học tham dự hội thảo.

Quang cảnh tại hội thảo
Quang cảnh tại hội thảo

Theo PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN, sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương 1950–2020, giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và hiện nay là Liên bang Nga ngày càng được khẳng định, phát triển bền chặt, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Nhiều chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu chung và trao đổi sinh viên đã được triển khai thành công. ĐHQGHN nói riêng, các trường đại học của Việt Nam nói chung và các đại học hàng đầu của Nga đã có truyền thống hợp tác trong nhiều lĩnh vực về: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là các chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Nga tại Việt Nam, cũng như nghiên cứu và đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Hội thảo là cơ hội để nhìn lại những chặng đường hợp tác, và hướng tới những kế hoạch cho tương lai.

Hội thảo đã thu hút 60 báo cáo khoa học của 150 tác giả trong nước và quốc tế, đến từ các trường đại học lớn của Liên bang Nga về các chủ đề: Lịch sử quan hệ Việt-Nga; giảng dạy tiếng Nga cho người Việt và tiếng Việt cho người Nga; dịch thuật tiếng Nga; hợp tác về văn hóa, nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Việt Nam, Liên bang Nga và các nước nói tiếng Nga. Các báo cáo khoa học tại hội thảo đã trình bày những phát hiện, kết quả nghiên cứu mới cũng như tổng quan toàn diện và đa dạng, sâu sắc các lĩnh vực hợp tác khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục…

Cũng tại hội thảo, đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã trao tặng Huy chương hữu nghị của Trung ương Hội hữu nghị Liên bang Nga-Việt Nam cho PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN; Bằng khen của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN)…