TIN ĐỌC NHANH

TP Hồ Chí Minh tham gia Hội sách quốc tế tại Liên bang Nga

Ngày 20-5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 đến 26-5, đơn vị này tổ chức đoàn tham gia Hội sách quốc tế năm 2019 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Lần đầu tham gia, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển lãm hơn 300 đầu sách của các đơn vị xuất bản, thư viện ở thành phố với nhiều chủ đề như: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về biển đảo Việt Nam; lịch sử - nghiên cứu; văn hóa - du lịch; môi trường - đầu tư; giáo dục - y tế,... thể hiện bằng các ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga. Ðây là dịp để thành phố học hỏi thêm kinh nghiệm về cách tổ chức Hội sách quốc tế, từ đó vận dụng linh hoạt để triển khai trên địa bàn thành phố. Sau khi kết thúc triển lãm, đoàn công tác sẽ trao bộ sách về Bác Hồ tặng Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (Nga); toàn bộ số sách còn lại sẽ tặng cho cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg.

M.H

Nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 20-5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tuy ít môn hơn, nhưng số tiết học trong một năm học tăng lên do học hai buổi/ngày. Trong đó, lớp 1, lớp 2 tăng từ 23 tiết/tuần lên 25 tiết/tuần; lớp 3, từ 24 tiết/tuần lên
28 tiết/tuần; lớp 4, lớp 5 từ 26 tiết/tuần tăng bình quân 30 tiết/tuần. Ðiều này sẽ gây áp lực lên điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhất là tại các quận, huyện có đông người ngụ cư. Hiện, TP Hồ Chí Minh mới có 70,6% số học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày, tỷ lệ 0,9 phòng học/lớp.

PV

Khuyến khích thanh toán không tiền mặt

Ngày 20-5, tại TP Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp một số hiệp hội, đơn vị liên quan công bố Ngày không tiền mặt 16-6. Ðó là ngày khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm, giao dịch thanh toán, người tiêu dùng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ... Theo NHNN, trong ba tháng đầu năm 2019, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý hơn 37 triệu giao dịch với giá trị gần 21 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 23% số giao dịch và 17% giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018.

HL

Thăm bộ đội Vùng 4 Hải quân

Trong hai ngày 19 và 20-5, Ðoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ mới nhập ngũ tại một số tỉnh Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) thuộc Vùng 4 Hải quân. Ðoàn công tác đã trao một chiếc xe tải tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), đồng thời khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng phòng thờ Ðức thánh Trần Hưng Ðạo tại Vùng 4 Hải quân.

PV