Ngày mai miền bắc chuyển rét, vùng núi có nơi 10 độ C

NDO -

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 23-12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C.

Từ ngày mai (23-12), ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C. (Ảnh minh họa)
Từ ngày mai (23-12), ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C. (Ảnh minh họa)

Hiện nay (22-12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 23-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 23-12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C.

Khu vực Hà Nội gần sáng ngày 23-12 có mưa; từ chiều tối ngày 23-12 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 23-12, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22-12 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ gần sáng mai có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ. 26 - 29 độ, có nơi hơn 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 58- 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ gần sáng mai có mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 độ C.