An ninh - trật tự

Xử lý cán bộ công an vi phạm quy định công tác

Tối 5-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển làm công tác khác không trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, do vi phạm quy trình, quy định, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đưa vào diện quản lý để phòng ngừa sai phạm theo quy định của Công an TP Hà Nội đối với Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm, cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi (quận Long Biên).  

Đối với Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi, Công an quận Long Biên nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xem xét danh hiệu thi đua, phân loại cán bộ năm 2020.

Trước đó, Trung úy Lâm đã mặc áo phông, quần soóc điều khiển ô-tô biển xanh đi xử lý người bán hàng rong dẫn đến bị người dân phản ứng, quay vi-đê-ô và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an quận Long Biên làm rõ, xử lý nghiêm.

Bắt giam hai đối tượng cướp ngân hàng

Chiều 5-8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng gây ra vụ cướp Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh.

Các đối tượng gồm Phùng Hữu Mạnh, SN 1997, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và Hoàng Ngọc, SN 1978, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, hai đối tượng nêu trên mang theo súng đến Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh, nằm trên phố Huỳnh Thúc Kháng thực hiện trót lọt vụ cướp gần một tỷ đồng.

Đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử

Ngày 5-8, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (ở tỉnh Vĩnh Phúc)  đang rao bán thiết bị định vị được ngụy trang dưới hình thức USB cho khách hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nơi ở của đối tượng hàng trăm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị được ngụy trang dưới hình thức như hộp giấy ăn, đồng hồ, bút, USB, mũ, cúc áo…

Trong đó, một số loại thiết bị ghi âm, ghi hình được rao bán với tên gọi “dụng cụ thi cử”, để phục vụ những người mua có ý định gian lận trong các kỳ thi. 

Sản xuất găng tay y tế giả

Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phát hiện 2.370 thùng găng tay y tế giả, tại căn nhà số 951/22, đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở nêu trên do Thạch Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị TTH địa chỉ tại 71/2/21 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, cùng nhiều đối tượng tổ chức sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 32 công nhân đang sàng lọc, đóng thùng găng tay từ những bao tải lớn thành từng hộp, thùng mang nhãn hiệu của một công ty khác. Kiểm tra tại kho, có 2.370 thùng găng tay đã đóng gói hoàn thiện, tương đương 2,3 triệu chiếc găng tay giả, ước tính trị giá hơn 3 tỷ đồng (nếu đem đi tiêu thụ). 

Không chấp hành quyết định cách ly 

Ngày 5-8, Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Quyết, 19 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin, để xử lý việc không chấp hành quyết định cách ly phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 UBND xã Ea Tiêu.

Trước đó, Quyết có tiếp xúc gần với trường hợp có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch về. Tuy nhiên, Quyết không chấp hành cách ly tại nhà, mà ra ngoài thuê trọ ở và thường xuyên đi đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.    

Tạm giữ 29 nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Chiều 5-8, Đội Quản lý thị trường số 7, thuộc Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra căng-tin khu nhà trọ 98, tại số 100 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện, có 11 thùng các-tông và nhiều hộp khẩu trang rời chứa hơn 29 nghìn khẩu trang y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn P., SN 1993, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) là chủ lô hàng, đồng thời là người thuê trọ bán tại căng-tin khu nhà trọ, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như tính hợp pháp của lô hàng nêu trên.

Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang để làm rõ, xử lý.

Hơn 19 tấn thịt đông lạnh quá hạn sử dụng

Ngày 5-8, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, Cục phối hợp Chi cục Thú y, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa khám xét kho hàng cho thuê tại phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh (gồm 11.830 kg chân gà quá hạn dùng; 5.600 kg chân giò lợn bị ôi thiu, biến đổi mầu sắc; 2.180 kg dồi trường, sụn gà, trứng non, bao tử lợn, thịt đà điểu, nai, ức vịt...) quá hạn sử dụng, bị ôi thiu, biến đổi mầu sắc, mùi vị, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trị giá lô hàng hơn 500 triệu đồng.

Chủ các lô hàng đã thừa nhận hành vi vi phạm.