Tổ chức đua xe trái phép

Khoảng 0 giờ ngày 13-7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB), Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo, có nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tại Km 35, quốc lộ 91, thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Lực lượng CSGTĐB phối hợp Cảnh sát cơ động và Công an quận Thốt Nốt nhanh chóng lên phương án ngăn chặn, vây bắt nhóm thanh niên nêu trên.

Tại hiện trường, nhóm thanh niên này tụ tập la hét, nẹt pô, cổ vũ đua xe. Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh niên bỏ chạy nhiều hướng, có trường hợp quăng xe bên đường rồi chạy trốn vào các lùm cây. Lực lượng công an tổ chức vây bắt hàng chục thanh niên, kịp thời ngăn chặn hành vi tụ tập tổ chức đua xe trái phép. 61 thanh niên (một nữ) nêu trên đến từ các quận, huyện thuộc TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Hiện, lực lượng công an đã tạm giữ 56 phương tiện, xe gắn máy có phân khối lớn, trong đó nhiều phương tiện đã thay đổi đặc điểm, kết cấu.

Trộm cắp tài sản

Ngày 13-7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Vũ Đình, về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Lê Duy Danh và Lê Võ Kim Thành về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, Danh và Thành rủ nhau đi ăn cắp xe máy, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ, sau đó mang về đưa cho Đình tiêu thụ. Hiện, công an đã thu hồi ba xe máy là tang vật của vụ việc.

Cho vay nặng lãi

Ngày 13-7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trên đoạn đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), lực lượng chức năng của đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Thành (SN 1988) đang lấy tiền góp hằng ngày của chị Nguyễn Thanh Thùy (SN 1986), người địa phương. Qua điều tra, đối tượng Thành cùng hai đối tượng quê ở TP Hải Phòng hoạt động cho vay nặng lãi (lãi suất gấp hơn năm lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự). Từ tháng 2-2019 đến nay, các đối tượng nêu trên đã cho vay tổng số tiền là 650 triệu đồng. Hiện, Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ ba đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chở hàng lậu

Ngày 12-7, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp Công an TP Lạng Sơn làm nhiệm vụ kiểm tra ô-tô BKS 29B - 306.18, do lái xe Nguyễn Văn Công (SN 1990), trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 500 thỏi son môi, 856 tuýp kem làm trắng da, 120 lọ nước hoa, 576 chai nước tẩy trang gắn các nhãn hiệu nổi tiếng. Lái xe khai nhận, toàn bộ số hàng nêu trên không có nguồn gốc xuất xứ, mua ở nước ngoài rồi mang về Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện, lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ số hàng để xử lý theo quy định.