Đà Nẵng thưởng “nóng” thành tích phá án ma túy lớn

NDO -

NDĐT - Sáng 12-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm, thưởng nóng số tiền 60 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá triệt phá hai đường dây lớn đưa ma túy vào địa bàn Đà Nẵng.

Khen thưởng “nóng” thành tích phá án ma tủy lớn của Công an TP Đà Nẵng.
Khen thưởng “nóng” thành tích phá án ma tủy lớn của Công an TP Đà Nẵng.

Đó là hai chuyên án 128H và 519S, tách bóc được đường dây buôn bán, đưa lượng ma túy lớn vào địa bàn Đà Nẵng với tang vật thu được gồm 1,8 kg ma túy đá và 1.218 viên thuốc lắc.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi mật phục, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một đường dây đưa ma túy từ phía nam về tiêu thụ tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án bí số 128H, xác định Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1991, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu,TP Đà Nẵng), có hai tiền án về tội cướp giật, tội trộm cắp) cầm đầu. Xác định đối tượng Nam vừa tiếp nhận một lượng lớn ma túy từ một đối tượng nữ vận chuyển từ phía nam ra, Công an TP Đà Nẵng xác định thời điểm thích hợp, tập trung phá án.

Đến 19 giờ 40 phút ngày 14-6, lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ đối tượng Nam tại nhà trọ số 77 đường Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, thu giữ 1.030 gram ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc, ba điện thoại di động.

Đến 23 giờ 15 phút cùng ngày, tại số nhà 153/3 Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, công an tiếp tục bắt quả tang Võ Như Quốc (sinh năm 1991, trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), thu giữ hai gói ma túy đá, hai điện thoại di động và một xe máy. Số ma túy này đối tượng Quốc mua của Nam trước đó.

Đến ngày 20-6, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Xuân Sang (sinh năm 1978, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Trong đường dây này, công an đã bắt giữ bốn đối tượng với số lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc được thu giữ.

Đà Nẵng thưởng “nóng” thành tích phá án ma túy lớn ảnh 1

Tang vật thu giữ trong chuyên án 128H.

Theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hai đường dây ma túy vừa triệt phá hoạt động rất tinh vi, liên quan nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn thành phố. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ đã tốn rất nhiều công sức thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, giám sát hoạt động của các đối tượng liên quan. Đây là những đối tượng đã có tiền án về ma túy, hình sự và hoạt động liên tục thay đổi địa điểm chỗ ở, nơi cất giấu ma túy...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, nghiệp vụ tinh thông của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố. Việc phá được các đường dây đưa ma túy vào địa bàn thành phố đã tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Đồng thời yêu cầu Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tuần tra, giám sát, phát hiện, xử lý tận gốc hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.