AFC đánh giá cao lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có báo cáo kỹ thuật chi tiết của từng đội tuyển U23 tham dự Giải bóng đá U23 châu Á 2020 vào đầu năm nay.

Theo đó, AFC đã phân tích kỹ lưỡng sơ đồ chiến thuật của HLV Pắc Hang-xo áp dụng cho U23 Việt Nam tại giải là 3-4-3 khi tiến công và 5-4-1 khi chuyển về phòng ngự. Với sơ đồ nêu trên, U23 Việt Nam có thể chuyển nhanh từ tiến công sang phòng ngự và ngược lại. Đội hình có sáu cầu thủ luân chuyển giữa hai sơ đồ cùng tính kỷ luật cao đã khiến các đối thủ gặp nhiều khó khăn. AFC cũng nêu ra hai cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Quang Hải.