Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao

Phát động bình chọn kịch bản văn học đề tài lịch sử

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa phát động bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Theo thể lệ, Ban tổ chức gửi và nhận phiếu từ các cá nhân, đơn vị tham gia để bình chọn tác phẩm kịch bản văn học đã dàn dựng, công diễn trên sân khấu trong nước và nước ngoài, tạo ấn tượng sâu sắc với công chúng.

Thể loại gồm: Kịch hát (chèo, tuồng, cải lương, ca kịch, bài chòi, ví dặm…), kịch nói (kịch thơ và kịch nói); chấp nhận kịch bản đã nhận giải thưởng qua các thời kỳ. Qua các vòng rà soát, đánh giá, sơ khảo…, Ban tổ chức chọn ra 15 kịch bản văn học đề tài lịch sử xuất sắc để xét giải A, B, C. Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến tổ chức ngày 22-12.

Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019

Lần đầu tiên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Báo Nhi Ðồng tổ chức Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019, thu hút 27 đội bóng nam thuộc 26 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia thi đấu. Các cầu thủ độ tuổi từ 11 đến dưới 14 tuổi đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc tham gia vòng đấu loại ở ba bảng đấu Phú Thọ, Bình Ðịnh, TP Hồ Chí Minh từ 20 đến 30-6. Sau vòng đấu loại, 16 đội sẽ được chọn vào vòng chung kết, tiếp tục thi đấu tại Hà Nội từ ngày 3 đến 14-8. Ðây là giải bóng đá được tổ chức với mục đích tăng cường nhận thức về quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam.

Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019

Từ ngày 13 đến 18-6, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019. Ðây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người Tam Kỳ đến với du khách trong nước, nước ngoài; qua đó quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch ở khu vực ven biển của Quảng Nam. Với chủ đề “Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá”, Festival diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: Chương trình lễ hội ẩm thực; giải bóng chuyền nữ quốc tế; biểu diễn nghệ thuật văn hóa phi vật thể “Hô hát bài chòi” và trình diễn hát bả trạo; triển lãm các tác phẩm tranh nghệ thuật trên thuyền thúng; hội thi mỹ thuật thiếu nhi…

Khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu khu vực phía bắc

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu khu vực phía bắc năm 2019 tại Nhà sáng tác Ðại Lải (Vĩnh Phúc), nhằm tìm kiếm những kịch bản sân khấu chất lượng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của sân khấu Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Ðây là trại sáng tác thứ hai được Hội tổ chức trong năm 2019, kể từ sau trại sáng tác dành cho các tác giả phía nam diễn ra tại Nhà sáng tác Nha Trang, Khánh Hòa (tháng 3-2019). Diễn ra từ ngày 14 đến 28-6, trại sáng tác lần này có sự tham dự của bảy tác giả khu vực phía bắc với bảy kịch bản ở chuyên ngành kịch. Dự kiến, trại sáng tác dành cho các tác giả sáng tác theo các thể loại sân khấu dân tộc như tuồng, chèo, cải lương, bài chòi, dân ca kịch, rối… sẽ được tổ chức tại Nhà sáng tác Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) trong tháng 9-2019.

Cần phát huy giá trị Khu nhà Vương theo đúng quy định của pháp luật

Trước thông tin một cá nhân là đồng sở hữu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Khu nhà Vương huyện Ðồng Văn (Hà Giang) dự kiến đóng cửa khu di tích nếu không đạt thỏa thuận với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản số 2251/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Giang, đề nghị tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng trao đổi thống nhất với gia tộc họ Vương rà soát, hoàn thiện quy chế và thực hiện việc quản lý, sử dụng, phát huy giá trị Khu di tích theo đúng quy định của pháp luật di sản và pháp luật khác liên quan; có kế hoạch quản lý, chống xuống cấp di tích; xây dựng kế hoạch quản lý tổng thể khu vực phía trước Khu di tích và một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực bảo vệ II của di tích. Quan điểm của Bộ là tất cả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa nói chung phải luôn được mở cửa để phục vụ người dân... Bộ đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo, thông báo kết quả giải quyết tới Bộ để phối hợp trong việc quản lý khu di tích quốc gia này.