Huyện đảo Phú Quý vui mừng đón điện gió

NDO -

NDĐT - Sáng 24-1, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Lễ khánh thành nhà máy phong điện Phú Quý (Bình Thuận).

Bà Trần Thị Quần, thôn Tân Hải, xã Long Hải rạng rỡ gọi điện cho người thân
Bà Trần Thị Quần, thôn Tân Hải, xã Long Hải rạng rỡ gọi điện cho người thân

Tham dự Lễ có đại diện lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, chủ đầu tư, các nhà thầu, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, cùng đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quý.

Từ sáng sớm, rất đông người dân trên đảo đã tập trung tại khu vực sân lễ được tổ chức ngay dưới chân trụ tháp tua bin gió thứ hai để ngắm nhìn và tận hưởng thành quả khoa học công nghệ hiện đại, phục vụ lại cho cuộc sống của chính họ.

Bà Trần Thị Quần, ở thôn Tân Hải, xã Long Hải, nay đã ngoài 70 tuổi, trên lưng vẫn còn đeo gùi, nhưng tạm gác lại mọi công việc hàng ngày. Công nghệ thông tin đã giúp bà có được chiếc điện thoại di động và bà đã dùng nó để thông tin với người thân của mình về một thành tựu khoa học công nghệ nữa đã được thực hiện trên quê hương của mình, đó là năng lượng điện gió. Bà rất phấn khởi và vui mừng nói, điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc sống của bà và những người dân trên đảo, giá điện sinh hoạt và sản xuất ở đảo sẽ giảm, cuộc sống của người dân sẽ khấm khá hơn.

Nhà máy phong điện Phú Quý do Công ty TNHH một thành viên Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower RE), thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng cuối tháng 11- 2010, có công suất lắp đặt 6MW, bao gồm 3 tua-bin gió (mỗi tua-bin có công suất 2MW) được đặt trên ba trụ tháp tua-bin với chiều cao mỗi trụ là 60m. Tổng mức đầu tư hơn 335 tỉ đồng.

Nhà máy được đặt tại hai xã Long Hải và Ngũ Phụng, huyện Phú Quý. Sau hơn hai năm thi công lắp đặt vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức đến nay, tất cả các hạng mục của công trình đã hoàn thành. Sau khi đã vượt qua quá trình chạy tin cậy, cả ba tổ máy tua-bin đã được đưa vào vận hành phát điện thương mại, cung cấp điện cho huyện đảo Phú Quý. Cùng với đó, Công ty PVPower RE đã thỏa thuận với Tổng công ty điện lực Miền Nam và Công ty Điện lực Bình Thuận về việc đấu nối vận hành tạm thời vào lưới điện trên đảo, ban hành Quy trình tạm thời phối hợp vận hành hỗn hợp gió-Diesel.

Theo đó, việc phối hợp vận hành hệ thống theo tỷ lệ công suất phát Gió – Diesel là 50% - 50%. Đây là dự án phong điện đầu tiên của Việt Nam sử dụng mô hình vận hành hỗn hợp Gió-Diesel.

Theo thiết kế, nhà máy phong điện Phú Quý cung cấp sản lượng điện hàng năm là 25,4 triệu kWh, gấp hơn 2,5 lần sản lượng điện hiện nay. Vì vậy, khi nhà máy phong điện Phú Quý đi vào hoạt động sẽ giải quyết dứt điểm tình hình thiếu điện sinh hoạt, sản xuất cho khoảng 27.000 người dân trên đảo.

Ông Mạc Đăng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, từ trước tới giờ, người dân trên đảo chỉ sử dụng điện Diesel 16 giờ/ngày (từ 7h30 đến 23h30), nên sinh hoạt và sản xuất bị gián đoạn. Cho nên khi có nhà máy phong điện đi vào hoạt động, người dân Phú Quý hết sức phấn khởi và hy vọng sắp tới có điện sử dụng 24/24 giờ, thì vấn đề sinh hoạt và sản xuất sẽ rất thuận tiện. Huyện sẽ có kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội để phát huy được hiệu quả mà nhà máy phong điện Phú Quý đã mang lại.

Dự án Nhà máy phong điện Phú Quý thành công đã mang lại nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, có tầm quan trọng đặc biệt đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Phú Quý và có ý nghĩa to lớn trong chiến lược an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước về phát triển biển đảo của quốc gia.