Hà Nội hỗ trợ người dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 12-12, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Hà Nội hỗ trợ người dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lũ

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to, gió mạnh gây thiệt hại nặng nề. Ước tính, tổng thiệt hại về nhà cửa, hoa màu do bão gây ra tại địa phương lên tới hơn 915 tỷ đồng.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân ở huyện Bình Sơn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn theo sát diễn biến của mưa lũ. Đồng thời, Thành ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động phong trào ủng hộ, chia sẻ những khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung. Phong trào đã nhận được sự ủng hộ rộng khắp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân Thủ đô.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ hơn 113 tỷ đồng. Để kịp thời chia sẻ với nhân dân miền Trung, ngay trong tháng 10, Hà Nội đã hỗ trợ bước đầu 13,1 tỷ đồng tiền mặt; hỗ trợ 90 sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ đang học tập tại Hà Nội mỗi em 5 triệu đồng và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Trực tiếp đến trao quà tại xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), đồng chí Nguyễn Văn Phong gửi lời thăm hỏi sâu sắc và chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời tin tưởng, với khí phách kiên cường của người Quảng Ngãi, nhân dân xã Bình Hải sẽ từng bước khôi phục cuộc sống để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, hạnh phúc. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Hải.