Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Tròn 45 năm, kể từ ngày quân và dân Hà Nội làm nên một “Điện Biên Phủ trên không”, đập tan chiến lược của nhà cầm quyền nước Mỹ, dùng “pháo đài bay” ném bom hủy diệt Thủ đô, mưu toan “đưa miền bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá cũ”, buộc dân tộc ta phải chấp nhận sự thống trị vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người” đã vít cổ hàng chục “pháo đài bay” và các loại “thần sấm”, “con ma” sau 12 ngày đêm chiến đấu oanh liệt và hào hùng, buộc Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm p

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị cấp cao Doanh nghiệp APEC tại Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) ngày 8-11. Ảnh | DUY LINH
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị cấp cao Doanh nghiệp APEC tại Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) ngày 8-11. Ảnh | DUY LINH

Chiến công có một không hai đó bắt nguồn từ ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, sẵn sàng vượt lên mọi đau thương mất mát, vững tin vào lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Thắng lợi đó là sự kế thừa và phát triển lên đỉnh cao trí tuệ quân sự Việt Nam, được hình thành từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; và trên nền tảng đó, quân và dân cả nước ta đã làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc. Đó cũng là sản phẩm tuyệt vời của chiến tranh nhân dân được tiến hành với phương châm trường kỳ, toàn dân, toàn diện, kết hợp chặt chẽ “ba vùng chiến lược”, “ba mũi giáp công”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hậu phương lớn và tiền tuyến lớn.

Những bài học lịch sử nêu trên đã được Đảng ta kế thừa và vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới đất nước, đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập -
tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, được đông đảo các tầng lớp nhân dân ta ở trong nước và nước ngoài đồng tình ủng hộ. Sự đồng thuận rộng lớn của toàn xã hội trong triển khai công cuộc đổi mới và hội nhập hơn 30 năm qua, đã dẫn đến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được bầu bạn quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chúng ta vừa chứng kiến một Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 diễn ra sôi động tại Đà Nẵng và nhiều thành phố khác, đưa vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới. Với tư cách là chủ nhà đăng cai, Việt Nam đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều sáng kiến có tính thuyết phục, được toàn bộ các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC tán đồng. Việc 11 nước tham gia TPP thông qua Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP đã gây được tiếng vang lớn. Nhưng bản thân việc tổ chức an toàn hơn một trăm hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017; việc các nước ký kết các bản hợp tác với giá trị 120 tỷ USD; việc bảo đảm thành công các chuyến thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức cũng như các cuộc hội đàm của những nguyên thủ quốc gia, như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ca-na-đa, Chi-lê...; mở ra những triển vọng tích cực và bước phát triển thuận lợi trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với nhiều nước và các đối tác. Là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm nước ta ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump đã thể hiện tình cảm của mình trước vẻ đẹp thanh bình của thành phố Đà Nẵng - nơi mà trong những năm 60 của thế kỷ 20, những sư đoàn viễn chinh Mỹ đã đổ bộ lên đây, gây ra cuộc chiến tranh mà theo ông “cả hai bên đều có binh lính tử trận”. Ông ca ngợi những bước tiến có ý nghĩa bước ngoặt của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, khẳng định vị thế quan trọng của nước ta ở khu vực và thế giới...

Tất cả những lời ca ngợi của các nguyên thủ quốc gia dành cho Việt Nam, là minh chứng sinh động về tính đúng đắn, tính tập hợp lực lượng, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Tiếp tục phát huy những thành quả đó trong giai đoạn mới, là sự kỷ niệm thiết thực 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, 45 năm “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”!