Bảng xếp hạng FIFA tháng 6-2019

Đội tuyển Việt Nam lọt vào top 15 châu Á

NDO -

NDĐT - Theo bảng xếp hạng (BXH) cập nhật vừa được FIFA công bố trong ngày 14-6, đội tuyển Việt Nam đã tăng thêm hai bậc để vươn lên vị trí thứ 96 thế giới, đồng thời “chen chân” vào top 15 đội bóng mạnh nhất châu Á.

Thành tích tốt trong tháng 6 giúp Việt Nam góp mặt trong top 15 châu Á. (Ảnh: AFC)
Thành tích tốt trong tháng 6 giúp Việt Nam góp mặt trong top 15 châu Á. (Ảnh: AFC)

Đây sẽ là thứ hạng giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo chắc chắn có tên trong nhóm hạt giống số 2 World Cup 2022 trước buổi lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 17-7 tới. Cụ thể, trong tháng 6 này, thầy trò HLV Park giành được thêm tổng cộng năm điểm sau hai trận đấu hạng A tại King’s Cup 2019 (thắng Thái-lan và để thua Curacao ở loạt sút luân lưu), tăng từ 1.227 điểm lên 1.232 điểm; đồng thời tăng từ hạng 98 lên 96 thế giới.

Với vị trí thứ 15 châu lục, “Những ngôi sao vàng” sẽ gặp nhiều thuận lợi khi chỉ phải đối đầu với nhiều nhất là một đội tuyển mạnh hơn tại bảng đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sắp tới. Cơ hội đi tiếp là khá rộng mở với đoàn quân của HLV Park bởi hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tiến vào vòng sau.

Xét trong khu vực, các đội bóng nhìn chung có sự thăng tiến đáng kể ở lần cập nhật BXH này. Trong đó, mạnh mẽ nhất phải kể tới Malaysia khi tăng chín bậc (từ 168 lên 159 thế giới) hay Campuchia tăng bốn bậc (lên hạng 988) - hai đội tuyển cùng có được thắng lợi tại hai trận đầu tiên tại vòng loại thứ nhất của World Cup 2022.

Tuy nhiên, Đông Timor (giảm năm bậc, xuống hạng 200), Lào (giảm bốn bậc, xuống hạng 188) hay Singapore (giảm hai bậc, xuống hạng 162 thế giới) là những đội tuyển có tín hiệu buồn trong tháng qua. Đặc biệt, với hai thất bại trên chính sân nhà tại King’s Cup 2019, đội tuyển Thái-lan tụt hai bậc, xuống vị trí 116 thế giới, nhưng vẫn xếp thứ 2 tại Đông - Nam Á.

Nhìn ra châu lục, bốn đội tuyển dẫn đầu lần lượt là Iran (hạng 20 thế giới), Nhật Bản (hạng 28), Hàn Quốc (hạng 37) và Australia (hạng 43). Trong top năm đội bóng mạnh nhất hành tinh, khác biệt duy nhất là việc Bồ Đào Nha góp mặt ở vị trí thứ 5 sau chức vô địch Nations League vừa qua; còn ba vị trí đầu tiên không thay đổi, lần lượt là Bỉ, Pháp và Brazil.