Vòng loại World Cup 2022

HLV Thái-lan lo ngại hai trận làm khách trong năm ngày

NDO -

NDĐT - HLV Akira Nishino tỏ ra lo ngại khi tuyển Thái-lan chuẩn bị phải đá liền hai trận sân khách chỉ trong vòng năm ngày ở vòng loại World Cup 2022, lần lượt trên sân của Malaysia và tuyển Việt Nam vào giữa tháng sau.

Ông Nishino lo ngại hai trận làm khách trong năm ngày sẽ gây khó khăn cho các cầu thủ Thái-lan. (Ảnh: FAT)
Ông Nishino lo ngại hai trận làm khách trong năm ngày sẽ gây khó khăn cho các cầu thủ Thái-lan. (Ảnh: FAT)

Ngày 31-10, đội tuyển Thái-lan chính thức hội quân để bước vào quá trình chuẩn bị cho hai lượt trận tiếp theo ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. “Voi chiến” hiện đang dẫn đầu bảng sau ba trận đã đá, nhưng chỉ xếp trên đội nhì bảng là tuyển Việt Nam do hơn chỉ số phụ trong khi cùng có bảy điểm. Vào ngày 14-11 tới đây, Thái-lan sẽ làm khách đội xếp thứ tư là Malaysia (ba điểm), trước khi hành quân tới Mỹ Đình chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo.

Khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 chuẩn bị đi được một nửa hành trình, kết quả của lượt trận trong tháng 11 này có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới những tính toán của các đội bóng cho giai đoạn nước rút còn lại. Đang có lợi thế dẫn đầu, chắc chắn Thái-lan sẽ muốn kiếm được kết quả có lợi ở hai chuyến làm khách tới đây, qua đó tạo đà giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối. Song việc phải đá liền hai trận sân khách chỉ trong khoảng thời gian ngắn khiến ông Nishino lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các học trò.

"Trong các lượt trận trước, chúng tôi tập trung xử lý từng trận đấu một. Qua trận gặp Việt Nam, UAE và cả trận giao hữu với Congo [đều đá trên sân nhà của Thái-lan], các cầu thủ đã thể hiện khả năng của mình ở mức độ nhất định. Nhưng trong tháng tới sẽ là một hoàn cảnh khác, bởi chúng tôi phải làm khách cả hai trận", ông Nishino chia sẻ với truyền thông Thái-lan trong ngày “Voi chiến” hội quân.

HLV Thái-lan lo ngại hai trận làm khách trong năm ngày ảnh 1

Các cầu thủ Thái-lan bắt đầu hội quân từ ngày 31-10 để chuẩn bị cho hai lượt trận quan trọng trong tháng 11 gặp Malaysia và tuyển Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Để chuẩn bị cho hai lượt trận trong tháng 11, HLV người Nhật Bản đã lên danh sách sơ bộ gồm 32 cầu thủ, bắt đầu hội quân từ ngày 31-10. Lần tập trung này lại được chia làm hai đợt nhỏ hơn, trong đó đợt một từ ngày 31-10 đến 4-11, trước khi các cầu thủ Thái-lan được xả trại bốn ngày, rồi sau đó tập trung trở lại từ 8-11 cho đến sát trận đấu với Malaysia ngày 14-11. Theo chia sẻ của ông Nishino, lý do chia nhỏ này là nhằm để duy trì thể trạng và cảm giác bóng liên tục cho các cầu thủ.

“Thai League vừa kết thúc song từ thời điểm đó đến khi thi đấu với Malaysia là một khoảng thời gian khá dài. Ban đầu, ban huấn luyện định cho các cầu thủ nghỉ dài và chỉ tập trung sát lúc đá Malaysia. Nhưng sau đó chúng tôi đã thay đổi kế hoạch thành tập trung theo nhiều đợt liền nhau nhằm duy trì thể trạng liên tục cho các cầu thủ”, chiến lược gia 64 tuổi giải thích theo chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thái-lan (FAT).

Thông tin thêm về tình hình hồi phục chấn thương của ngôi sao Chanathip Songkrasin, ông Nishino tiết lộ: “Chanathip có thể góp mặt trở lại với đội tuyển như các trận trước đây, nhưng tình hình của Thitipan Puangchan vẫn cần xem xét thêm. Sau khi cậu ấy trở lại với sân cỏ sau chấn thương, tôi luôn nhận được thông báo về tình trạng của Thitipan từ Nhật Bản”.

Chanathip, Thitipan và Theerathon Bunmathan là ba cầu thủ Thái-lan đang thi đấu ở Nhật Bản. Cùng với thủ thành Kawin Thamsatchanan đang bắt ở Bỉ, nhóm bốn cầu thủ này chỉ có thể trở về Thái-lan tập trung muộn nhất là ngày 11-11 theo đúng quy định của FIFA. Trong ngày đầu hội quân, tuyển Thái-lan mới chỉ có 24 cầu thủ, trong đó gồm thủ môn đội trưởng Siwarak Tedsungnoen, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda, và các sao trẻ Ekanit Panya và Supachok Sarachart. Tám cầu thủ còn lại, ngoài bốn người đang chơi bóng ở nước ngoài thì bốn cái tên thuộc biên chế CLB Port FC sẽ hội quân vào ngày 7-11 do bận thi đấu chung kết Cúp FA Thái-lan với Ratchaburi vào ngày mai.

* Thái-lan triệu tập đội hình mạnh nhất, chuẩn bị làm khách Mỹ Đình

* Tuyển Malaysia triệu tập nhiều gương mặt mới