Triển lãm Khoa học và Công nghệ thường niên

TechFair 2021 là Triển lãm Khoa học và Công nghệ thường niên được Câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team (GART) thuộc Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức. Đối tượng mà TechFair hướng đến là những bạn trẻ muốn tìm hiểu về công nghệ và khoa học STEM, đặc biệt là học sinh THCS và THPT. Qua buổi triển lãm, người tham dự đã có cơ hội được trải nghiệm với những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất như robot, máy in 3D, kính thực tế ảo VR...

Triển lãm Khoa học và Công nghệ thường niên

* Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau 13 năm thực hiện “Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020”, tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đã tăng gấp hơn hai lần. Theo thống kê, năm 2019, Việt Nam có 73.312 giảng viên, công tác tại 237 trường đại học, học viện, 37 viện nghiên cứu khoa học, 33 trường cao đẳng sư phạm và hai trường trung cấp sư phạm. Trong đó, gần 21.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ (hơn 28%), hơn 44.700 giảng viên có trình độ thạc sĩ (60,9%). Con số này tăng gấp hơn hai lần so năm 2005 (12% giảng viên có trình độ tiến sĩ và 32% giảng viên trình độ thạc sĩ).

* Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đợt I năm 2021. Thời gian bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 15-1 đến ngày 5-3. Thời gian diễn ra kỳ thi đợt I là ngày 28-3. Theo đó, cấu trúc đề thi vẫn giữ ổn định như trước. Bài thi dưới hình thức trắc nghiệm 120 câu, gồm các phần ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu; giải quyết vấn đề (liên quan lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa và sử). Điểm số cao nhất của bài thi là 1.200 điểm. Tuy nhiên, ngân hàng câu hỏi sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tế để đánh giá được năng lực người học.