Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia. Trong đó, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng.

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: ANH TUẤN - TTXVN
Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: ANH TUẤN - TTXVN

Ba Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh. 

Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 53 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Giải Búa liềm vàng 2021 tăng chất lượng và số lượng giải thưởng

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021. 

Cơ cấu giải năm nay, số lượng giải đặc biệt giữ nguyên là một giải thưởng (300 triệu đồng/giải), nhưng các giải A, B, C và khuyến khích đều tăng so năm ngoái. Cụ thể: có 6 giải A (100 triệu đồng/giải), 12 giải B (75 triệu đồng/giải), 16 giải C (50 triệu đồng/giải) và 30 giải khuyến khích (30 triệu đồng/giải). Ngoài ra có một số giải chuyên đề: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026…

Tham dự giải là những tác phẩm được đăng, phát từ ngày 1-11-2020 đến 31-10-2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2021 (theo dấu bưu điện). Vòng sơ khảo tiến hành từ giữa tháng 11 đến ngày 15-12-2021.