Bộ Y tế đề nghị các địa phương sẵn sàng cho tình huống có dịch Covid-19

Sáng 16-4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Việt Nam trải qua 22 ngày liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới và khu vực, cho nên nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là tại khu vực Tây Nam Bộ do tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng.

Để chủ động phòng, chống dịch, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, nhất là lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và thực hiện cách ly đúng quy định; tăng cường tầm soát cộng đồng tại các khu vực có nguy cơ cao, người phục vụ, cơ sở y tế để nhận biết sớm các ca mắc Covid-19. Đây là những vấn đề then chốt trong kiểm soát dịch ở nước ta hiện nay. Các địa phương phải chuẩn bị kịch bản cho tình huống có dịch, nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng lấy mẫu xét nghiệm; chuẩn bị phương án cách ly trên diện rộng; chuẩn bị các tình huống điều trị...
 
 Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương lập kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng đối tượng đã nêu rõ trong Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 5-5. Nếu địa phương nào không tổ chức tiêm hết thì sẽ thu hồi vắc-xin và thông báo rộng rãi; tăng cường thông tin về lợi ích của tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và mô hình tiêm chủng an toàn được triển khai tại Việt Nam để người dân tham gia tiêm chủng... Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau hơn một tháng tổ chức Việt Nam đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 75 nghìn người. Phản ứng sau tiêm vắc-xin Covid-19 ở Việt Nam thấp hơn các nước khác. Để bảo đảm an toàn trong tiêm chủng, Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo an toàn tiêm chủng, với sự tham gia của các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực điều trị để hỗ trợ các địa phương xử lý các trường hợp quá mẫn sau tiêm chủng, kể cả ca bệnh có huyết khối (nếu có)...
 
 Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 16-4 Việt Nam ghi nhận 14 người mắc Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và Quảng Nam (người bệnh từ thứ 2.759 đến 2.772). Đây là các ca bệnh nhập cảnh, được cách ly ngay. Hiện các người bệnh được cách ly, điều trị tại các bệnh viện: Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa; Phổi Đà Nẵng; đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An; dã chiến Củ Chi; đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam. Trong ngày cũng có 30 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể gồm những người bệnh thứ: 2.414, 2.573, 2.579, 2.397, 2.079, 2.386, 2.128, 2.319, 2.582, 2.586, 2.552, 2.347, 2.587, 2.588, 2.342, 2.592, 2.593, 2.585, 2.583, 2.484, 2.526, 2.267, 2.416, 2.480, 2.054, 1.939, 2.225, 2.227, 2.352, 2.594.
 
 Ngày 16-4, người bệnh Covid-19 cuối cùng ở Hải Dương trong đợt dịch lần ba, là P.T.C. (sinh năm 1959) ở phố Mai Hắc Đế, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) đã được xuất viện sau ba lần xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Trước đó, do Bệnh viện dã chiến số 3 (TP Chí Linh) giải thể, người bệnh nêu trên được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Như vậy, đến ngày 16-4, tất cả 723 người mắc Covid-19 ghi nhận trong đợt dịch này điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được xuất viện.
 
 Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, hai trong số 224 công dân trở về từ Nhật Bản nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vinh tối 14-4, đang cách ly y tế tại Nghệ An, có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Cả hai trường hợp này đang cùng cách ly tại một phòng của khách sạn. Ngành chức năng cũng triển khai điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp dương tính để thực hiện cách ly.
 
 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, 12 người được xác định là F1 liên quan hai người bệnh thứ 2.746 và 2.747 nhập cảnh từ Cam-pu-chia về An Giang qua xét nghiệm lần một đều âm tính với Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ Cam-pu-chia, UBND tỉnh kêu gọi người dân, nhất là người dân nơi tuyến biên giới đề cao cảnh giác, nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia về Việt Nam cần báo ngay cho ngành chức năng.