Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Đắk Lắk

NDO -

Sáng 23-7, Tổng công ty Điện lực miền trung phối hợp Công ty Điện lực Đắk Lắk và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tịnh, 72 tuổi, là hộ nghèo ở tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tịnh.
Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tịnh.

Căn nhà có diện tích 40 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men, với tổng số tiền xây dựng 100 triệu đồng, trong đó Tổng công ty Điện lực miền trung hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do con cháu bà Tịnh đóng góp.

Bà Tịnh thuộc hộ nghèo, đời sống hết sức khó khăn, các con bà đều lập gia đình ra ở riêng, nhiều năm nay một mình bà phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát.

Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hỗ trợ 50 triệu đồng và bà vận động con cháu đóng góp thêm để xây dựng căn nhà khang trang, ấm cúng sinh sống trong những ngày cuối đời.

Tổng công ty Điện lực miền Trung trao tặng năm nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Đắk Lắk -0
 Đại diện Công ty Điện lực Đắk Lắk trao tặng chiếc ti vi cho bà Nguyễn Thị Tịnh để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Tại lễ bàn giao, Công ty Điện lực Đắk Lắk còn trao tặng cho bà Tịnh một chiếc ti-vi 32 inch, một quạt điện để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Trong đợt này, Tổng công ty Điện lực miền Trung còn tổ chức bàn giao bốn căn nhà tình nghĩa khác cho bốn gia đình chính sách ở các huyện Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Kar, Lắk của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi căn nhà được Tổng Công ty hỗ trợ số tiền 50 triệu được trích từ quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

Tất cả các trường hợp trên có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo và thương binh, nguồn thu nhập không đáng kể, nhà ở đơn sơ, mục nát, xuống cấp không có khả năng xây dựng.

Đây là hoạt động thiết thực của Tổng công ty Điện lực miền trung nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2020) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền trung (7-10-1975 - 7-10-2020).

Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền trung còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác, trong đó có hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà trên địa bàn 13 tỉnh miền trung - Tây Nguyên do Tổng công ty quản lý, nhằm giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống.