Trồng lại rừng thông trên đất rừng bị lấn chiếm trái phép

NDO -

NDĐT - Hơn 1.500 cây thông ba lá đã được trồng lại trên khu vực đất rừng bị lấn chiếm, phân lô và rao bán trái phép, tại tiểu khu 266B, thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), vừa được cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa “nóng”.

Trồng lại rừng thông ba lá trên đất rừng bị lấn chiếm trái phép đã được giải tỏa “nóng”.
Trồng lại rừng thông ba lá trên đất rừng bị lấn chiếm trái phép đã được giải tỏa “nóng”.

Ngày 15-10, tại khu vực đồi Rô-bin, dưới tuyến cáp treo du lịch Đà Lạt, UBND phường 3, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Công ty CP đầu tư và du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng tổ chức trồng lại hơn 1.500 cây thông ba lá trên diện tích khoảng 3.000m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, được cơ quan chức năng giải tỏa “nóng” cách đây chưa lâu, thuộc dự án của Công ty CP đầu tư và du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng.

Đợt trồng rừng lần này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt, với số lượng hơn 8.500 cây thông ba lá, phủ xanh trên diện tích khoảng 7.000m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm trái phép đã được giải tỏa trước đó, tại ba khu vực thuộc tiểu khu 266B.

Trước đó, ngày 10-10, UBND phường 3, TP Đà Lạt phối hợp lực lượng công an, Hạt kiểm lâm thành phố và Ban Quản lý rừng Lâm Viên, tiến hành giải tỏa “nóng” khu vực bị phân lô, rao bán nền trên đất có rừng, thuộc tiểu khu 266B, cách đường đèo Prenn, cửa ngõ vào TP Đà Lạt khoảng 500m.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định, khu vực đất rừng này do một người tên Mai Văn Bình (quê Thanh Hóa), tự “quy hoạch”, phân ít nhất thành chín lô, diện tích mỗi lô từ 100-300m2, sau đó rao bán, sang nhượng trái phép. Tại khu vực này, nhiều cây thông đường kính gốc từ 30-50cm đã bị đầu độc, triệt hạ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.