Tổng kết chương trình em yêu nước sạch năm 2020

NDO -

Chiều 30-11, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Suntory Holdings Limited, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2020.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các trường tham gia chương trình năm 2020.
Ban tổ chức trao chứng nhận cho các trường tham gia chương trình năm 2020.

“Mizuiku - Em yêu nước sạch” là chương trình giáo dục về bảo vệ nguồn tài nguyên nước dành cho học sinh tiểu học. Bắt đầu triển khai ở nước ta từ năm 2015, đến năm 2017, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Suntory và Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện trên quy mô toàn quốc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản được Suntory lựa chọn triển khai chương trình.

Riêng năm 2020, chương trình được triển khai tại bốn tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Nam, Bến Tre, Đồng Nai với 20 trường được thụ hưởng. Theo đó, có 18 khóa tập huấn cho khoảng 800 giáo viên, sinh viên tình nguyện; lắp đặt 13 công trình lọc nước tại 13 trường tiểu học.

Tại lễ tổng kết, đại diện Ban tổ chức cho biết, trong năm 2021, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai. Trong đó, điểm mới là kiến thức về phân loại rác thải sẽ được tích hợp vào chương trình giảng dạy và mở rộng đối tượng tham gia.

Tổng kết chương trình em yêu nước sạch năm 2020 -0
 Ban tổ chức tặng 20 suất học học cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến thời điểm này, chương trình đã triển khai hơn 37 khóa tập huấn Mizuiku cho 1.200 giáo viên, sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh. Hơn 1.800 lớp học Mizuiku cho khoảng 45.000 học sinh tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre, Trà Vinh, Hà Giang, Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, đã hỗ trợ 68 công trình hệ thống lọc nước RO, nâng cấp chất lượng nhà vệ sinh tại nhiều trường tiểu học ở các địa phương trên.

Nhân dịp tổng kết hoạt động năm 2020, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các trường tham gia chương trình. Đồng thời, tặng 20 suất học bổng cho những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Biên Hòa.