Thả hàng vạn cá giống xuống sông Hồng nhân lễ ông Công, ông Táo

NDO -

NDĐT - Sáng 17-1, tức 23 tháng Chạp âm lịch, nhân ngày lễ ông Công, ông Táo, hàng vạn con cá giống đã được cán bộ, tăng ni, Phật tử và bà con nhân dân thành phố Lào Cai phóng sinh xuống đầu nguồn sông Hồng.

Người dân TP Lào Cai thả cá giống xuống sông Hồng, nhân ngày “Tết ông Công, ông Táo”.
Người dân TP Lào Cai thả cá giống xuống sông Hồng, nhân ngày “Tết ông Công, ông Táo”.

Theo UBND TP Lào Cai cho biết, tổng cộng có hơn 10 vạn con cá giống, tổng trọng lượng khoảng hai tấn, thuộc nhiều chủng loại, như: chép, chày, trôi, mè… được thả xuống thượng nguồn sông Hồng. Số các giống này được huy động từ nguồn ngân sách của thành phố Lào Cai và xã hội hóa, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và nhân dân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ.

Việc phóng sinh và thả cá giống nhân lễ ông Công, ông Táo vừa bảo tồn nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Việt, vừa tạo nguồn lợi thủy sản và phát huy ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.