Thả cá thể vích quý hiếm về biển

NDO -

NDĐT - Chiều 16-9, Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà (Quảng Ninh) phối hợp các lực lượng chức năng và ngư dân thả một cá thể rùa biển họ vích quý hiếm, nặng 17kg về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng huyện Hải Hà và ngư dân thả cá thể vích về môi trường tự nhiên.
Lực lượng chức năng huyện Hải Hà và ngư dân thả cá thể vích về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào tối 15-9, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cửa Đại, gần xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, ngư dân Nguyễn Văn Thoại (SN 1969, trú thôn 1, xã Quảng Minh) bất ngờ phát hiện một cá thể rùa mắc vào lưới. Thấy con vật lạ, anh Thoại đã đem về nhà và gọi điện thông báo, bàn giao con rùa nói trên cho Hạt Kiểm lâm huyện.

Qua kiểm tra, đây là cá thể rùa biển họ vích (tên khoa học là Chenonia mydas) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể vích trên có thân màu nâu, dài khoảng 60cm, bề ngang 44cm, nặng hơn 17kg.

Nhận thấy cá thể vích còn khỏe mạnh, bảo đảm sống được khi trở lại với môi trường tự nhiên, lực lượng chức năng cùng ngư dân huyện Hải Hà đã thả cá thể rùa quý hiếm này về môi trường biển, tại khu vực cảng Ghềnh Võ, xã Quảng Phong.