Thả cá thể rùa quý trở về biển

NDO -

Ngày 4-4, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp anh Nguyễn Quốc Cường, trú ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới thả một cá thể rùa biển trở về biển.

Anh Nguyễn Quốc Cường (bên phải), bàn giao cá thể rùa biển cho đại diện Chi cục Thủy sản Quảng Bình.
Anh Nguyễn Quốc Cường (bên phải), bàn giao cá thể rùa biển cho đại diện Chi cục Thủy sản Quảng Bình.

Trước đó, chiều 3-4, anh Nguyễn Quốc Cường đã thông báo đến Chi cục Thủy sản tỉnh về việc mình mua một con rùa biển từ ngư dân, khi tìm hiểu, biết đây là loài rùa quý cần được bảo vệ nên đề nghị Chi cục cử cán bộ đến nhận bàn giao để thả trở lại môi trường tự nhiên. 

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa biển trọng lượng khoảng 9 kg, cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Bình cùng anh Nguyễn Quốc Cường tiến hành thả rùa quý về biển Bảo Ninh.

Theo các cán bộ của Chi cục Thủy sản Quảng Bình, cá thể rùa biển này thuộc loài họ Vích, vừa mới bị ngư dân đánh bắt được nên tình trạng sức khỏe còn tốt. Đây là loài thủy sinh quý hiếm, có trong danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ và phát triển của nước ta và quốc tế.