Tập kết rác trước trường mầm non gây ô nhiễm môi trường

NDO -

NDĐT - Nhiều phụ huynh học sinh Trường mầm non Thanh Bình (TP Hải Dương), bức xúc phản ánh tới các cấp chính quyền về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị (MTĐT) Hải Dương lấy không gian trước mặt nhà trường làm nơi tập kết rác, gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phát sinh bệnh dịch đối với hàng trăm học sinh.

Trường mầm non Thanh Bình.
Trường mầm non Thanh Bình.

Trường mầm non Thanh Bình, nằm trên đường Trường Chinh, là đường phố lớn, đẹp và rộng nhất TP Hải Dương. Trường chuẩn bị đón danh hiệu Trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 vào cuối tháng 11 năm nay. Hiện trường đang chăm sóc, dạy dỗ khoảng 500 học sinh và là “lá trầu mặt” trong hệ thống trường mầm non của thành phố. Tuy nhiên không hiểu vì sao, Công ty MTĐT Hải Dương lại lấy vỉa hè, lề đường phía trước trung tâm nhà trường, một nơi rất sạch, đẹp, môi trường giáo dục mang tính văn hóa cao làm điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Điều đáng nói, ngay sát điểm tập kết rác, chỉ cách tường rào là nơi trồng rau sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày của trẻ nhỏ và gần đó là bếp ăn của nhà trường.

Tập kết rác trước trường mầm non gây ô nhiễm môi trường ảnh 1

Các giỏ “rau sạch” được trẻ mầm non trồng ngay sau tấm pano (nơi tập kết rác thải).

Lãnh đạo Trường mầm non Thanh Bình cho biết: Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, phụ huynh của các cháu đã kiến nghị yêu cầu Công ty MTĐT phải di rời vị trí tập kết rác ra xa khu vực nhà trường. Về phía nhà trường cũng nhiều lần báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo phường Thanh Bình, thành phố, đề nghị di chuyển điểm tập kết rác. Gần đây, Trường mầm non Thanh Bình có các báo cáo số 16/BC- MNTB ngày 10-7-2019; báo cáo số 18A/BC- MNTB ngày 13-8-2019; tờ trình số 22A ngày 16-9; báo cáo số 36/BC- MNTB ngày 27-9-2019… kiến nghị các cấp, ngành của thành phố giúp nhà trường giải tỏa điểm tập kết rác, bởi hành lang vỉa hè tiếp giáp với nơi trồng rau sạch, vui chơi của trẻ lại là nơi tập kết rác của Công ty MTĐT, gây mất mỹ quan và nhiều nguy cơ làm tổn hại tới sức khỏe của các cháu.

Thật lạ, Công ty MTĐT Hải Dương lại “mượn” ngay tường rào của Trường mầm non Thanh Bình để dựng nên một tấm pano kích thước “khủng” với nội dung “Vì thành phố Hải Dương xanh – sạch - đẹp; đổ rác đúng giờ; đổ rác đúng nơi quy định”… Nhưng ngay trước tấm pano này, trước trường mầm non lại chính là điểm tập kết rác của Công ty Môi trường đô thị. Lạ hơn nữa, ngay trên mặt đường Trường Chinh còn rất nhiều khu đất trống, nhưng không hiểu vì sao Công ty MTĐT lại cố tình tập kết rác trước trường mầm non, gây bất bình trong dư luận. Phải chăng tập kết rác thải trước trường mầm non Thanh Bình là đúng nơi quy định?

Tập kết rác trước trường mầm non gây ô nhiễm môi trường ảnh 2

Hằng ngày rác thải được tập kết ở phía trước Trường mầm non Thanh Bình.

Thành phố Hải Dương vừa được công nhận là đô thị loại 1. Các cấp chính quyền đang phấn đấu xây dựng Hải Dương trở thành đô thị xanh, sạch đẹp, thành phố văn minh, hiện đại, thành phố đáng sống. Vì vậy việc lấy nơi học tập, sinh hoạt của trẻ nhỏ làm điểm tập kết rác là việc làm không thể chấp nhận, thể hiện sự quan liêu của chính quyền cơ sở, thiếu trách nhiệm của các ngành liên quan, bên cạnh đó là ý thức rất kém của lãnh đạo Công ty MTĐT Hải Dương.

Trước sự việc nêu trên, đề nghị UBND phường Thanh Bình, chính quyền thành phố Hải Dương có biện pháp kiên quyết, chỉ đạo Công ty MTĐT Hải Dương di rời ngay điểm tập kết rác thải sinh hoạt ở Trường mầm non Thanh Bình tới vị trí phù hợp, để bảo đảm mỹ quan thành phố, và quan trọng nhất bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho hàng trăm học sinh Trường mầm non Thanh Bình, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.