Malaysia đang nỗ lực trả lại 200 container rác thải nhựa

NDO -

NDĐT – Malaysia ngày 29-8 thông báo muốn trả lại 200 container được cho là chứa rác thải nhựa về lại nơi xuất khẩu. Tuy nhiên, nước này cần phải làm việc với nơi xuất xứ của những container rác thải này.

Số rác thải nhựa bên ngoài một khu xử lý trái phép ởJenjarom, Kuala Langat (Ảnh: Reuters)
Số rác thải nhựa bên ngoài một khu xử lý trái phép ởJenjarom, Kuala Langat (Ảnh: Reuters)

Malaysia đã bị ảnh hưởng nặng nề khi nhiều nhà tái chế từ Trung Quốc chuyển đến quốc gia này khi lệnh cấm có hiệu lực.

Một quan chức cấp cao bộ môi trường Malaysia, ông K Nagulendran cho biết, chính phủ Malaysia đã trả lại ít nhất 10 container rác thải nhựa về nhiều nước xuất khẩu và đóng cửa 155 nhà máy xử lý rác thải nhựa trái phép.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng của nước này đang gặp khó khăn để xác định nguồn gốc của 198 container được cho là chứa toàn rác thải nhựa đang nằm ở ba cảng biển của Malaysia.

Ông Nagulendran cho hay, các chủ nhập khẩu nói rằng những container này chứa các loại nhựa được nhập khẩu hợp pháp, tuy nhiên chúng đều không có các giấy phép cần thiết để được nhập khẩu vào Malaysia.

Cho đến nay, đã có nhiều nước Đông-Nam Á trả lại các container rác thải về nơi xuất khẩu chúng. Trong đó có Philippines đã trả lại một lượng lớn rác thải về Canada, Indonesia trả lại năm container rác thải về Mỹ.