Hơn chục cá voi chết vì mắc cạn trên bãi biển New Zealand

NDO -

Ngày 18-10, Bộ Bảo tồn New Zealand cho biết, hơn một chục con cá voi đã chết sau khi mắc cạn ở vùng biển của Đảo Bắc (North Island) của nước này.

 Cá voi chết vì bị mắc cạn ở Coromandel, New Zealand vào ngày 17-10. Ảnh: Reuters.
Cá voi chết vì bị mắc cạn ở Coromandel, New Zealand vào ngày 17-10. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên đã làm việc cả ngày thứ Bảy, 17-10 để thả lại khoảng 25 con trong số khoảng 40 đến 50 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên một bãi biển ở Bán đảo Coromandel.

Đến đêm 17-10, lực lượng cứu hộ phát hiện năm con cá voi phi công đã chết tại một địa điểm được cho là vị trí mắc cạn ban đầu.

Hơn chục cá voi chết vì mắc cạn trên bãi biển New Zealand -0
Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên cứu giúp những con cá voi mắc cạn. Ảnh: Twitter / Morgandonocoro. 

Bộ Bảo tồn cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản Facebook của mình: “Thủy triều dâng cao vào khoảng 9 giờ tối 17-10 đã cho phép những con cá voi mắc cạn được tập trung lại, nhưng vẫn còn một số con mắc kẹt trên các mỏm đá ở vịnh”.

“Đáng buồn thay, khoảng chục con cá voi đã chết phơi mình trên đá sau khi nước rút vào sáng 18-10. Tuy nhiên, điều an ủi là phần lớn cá voi mắc cạn đã trở lại biển vào sáng nay và đã được đưa ra vùng nước sâu”.