Cứu hộ sáu cá thể gấu nuôi nhốt tại Bình Dương

NDO -

NDĐT - Qua tiến hành vận động, ngày 20-9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt đã đến một cơ sở trên đường Vĩnh Phú 25, thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), để tiếp nhận sáu cá thể gấu nuôi nhốt tại cơ sở.

Chuyển gấu ra ngoài để lên xe vận chuyển về trung tâm bảo tồn.
Chuyển gấu ra ngoài để lên xe vận chuyển về trung tâm bảo tồn.

Để đưa gấu từ chuồng vào lồng vận chuyển, đội cứu hộ phải dùng trái cây và mật ong, là thức ăn ưa thích nhất của gấu, nhằm dụ gấu từ chuồng sang lồng vận chuyển. Phải mất khoảng 4 giờ sau, đội cứu hộ mới đưa được cả sáu cá thể gấu sang lồng vận chuyển an toàn.

Theo kế hoạch, sau khi kiểm tra sức khỏe, gấu sẽ được đưa lên xe vận chuyển về trung tâm bảo tồn gấu tại Ninh Bình, nhằm giúp gấu phục hồi tập tính tự nhiên trong môi trường bán hoang dã.

Sáu cá thể gấu được cứu hộ lần này được nuôi nhốt trong môi trường chật hẹp, thiếu ánh sáng suốt thời gian dài nên bị tổn thương da và chân bị dày sưng, rụng lông, da khô sần... Ngoài sáu cá thể gấu được cứu hộ, tại cơ sở này còn 12 cá thể gấu khác còn nuôi nhốt.