Chiến dịch trồng 1.000 cây mai anh đào trên cao nguyên Langbiang

NDO -

NDĐT- Ngày 6-7, tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), diễn ra lễ phát động chiến dịch trồng 1.000 cây mai anh đào trên cao nguyên Langbiang. Đây là một trong những sự kiện kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng nỗ lực cải tạo môi trường xanh.

Sắc hồng mai anh đào trên cao nguyên Langbiang
Sắc hồng mai anh đào trên cao nguyên Langbiang

Kinh phí để thực hiện chiến dịch trồng 1.000 cây mai anh đào khoảng 700 triệu đồng. Để tạo nguồn kinh phí này, đơn vị tổ chức là Dalattourist và Vietravel phát động sự kiện Langbiang Trail để gây quỹ đồng hành cùng chiến dịch, với khoảng 2.000 người tham gia trên hai cung đường núi chinh phục đỉnh Langbiang.

Mai anh đào được xem là “đặc sản” trên cao nguyên Langbiang, thân thuộc giống đào mận, nhưng có hoa đơn năm cánh giống hoa mai. Có lẽ vì điều đó nên loài hoa “vừa đào, vừa mai” này được gọi tên là “mai anh đào”. Khi chớm xuân, mai anh đào bắt đầu bung nụ, mùa hoa thường kéo dài hơn nửa tháng, thu hút du khách thập phương.

Sau lễ phát động, những cây mai anh đào đầu tiên trong chiến dịch đã được trồng trên núi Langbiang.