Các bạn trẻ trao túi giấy tặng tiểu thương Thủ đô

NDO -

NDĐT - Cùng với các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, Ngày hội Tuổi trẻ Thủ đô năm 2018 do Thành đoàn Hà Nội phối hợp Ban Thanh niên Nông thôn (T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 22-12 còn có nhiều sáng kiến mới nhằm bảo vệ môi trường, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.

Sáng nay, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã trao túi giấy thân thiện với môi trường tặng các tiểu thương tại nhiều khu chợ trên địa bàn Thủ đô.
Sáng nay, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã trao túi giấy thân thiện với môi trường tặng các tiểu thương tại nhiều khu chợ trên địa bàn Thủ đô.

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng phức tạp, do đó, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững. Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu này, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã xác định chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên cả nước trồng mới 30 triệu cây xanh.

Ngày 20-6-2018, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành Kế hoạch số 66 triển khai chương trình "Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2018-2022, trong đó nêu rõ chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên trồng mới 30 triệu cây xanh. Theo thống kê, trong năm đầu thực hiện Kế hoạch, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã trồng mới hơn bảy triệu cây xanh, trong đó riêng tuổi trẻ Thủ đô trồng mới được 56 nghìn cây xanh.

Tiếp nối những thành công ấy, Ngày hội tuổi trẻ Thủ đô năm 2018 với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh” đã diễn ra với rất nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa. Tại Ngày hội, hơn 600 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ven hồ Tây; hướng dẫn người dân làm dụng cụ tái chế từ rác thải; tổ chức các trò chơi về chủ đề môi trường cho thiếu nhi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội, các bạn trẻ đã phát huy tối đa tính sáng tạo trong hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, hành động và vận động người thân cùng “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"... qua việc tổ chức cho người dân đổi rác thải lấy cây xanh và phát túi giấy thân thiện môi trường miễn phí tặng các tiểu thương trên địa bàn một số quận.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao bằng khen tặng các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.