Cá voi nặng khoảng 2 tấn chết dạt vào bờ biển Quảng Bình

NDO -

Sáng 3-3, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) Nguyễn Văn Hữu cho biết, chính quyền cùng người dân vừa hoàn thành việc chôn cất cá voi chết trôi dạt vào bờ biển trước đó. 

Cá voi chết dạt vào bờ biển Quảng Bình được chôn cất chu đáo theo phong tục địa phương.
Cá voi chết dạt vào bờ biển Quảng Bình được chôn cất chu đáo theo phong tục địa phương.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 2-3, một số người dân trong lúc ra hồ tôm, sát bờ biển ở thôn Ngoại Hải, phường Quảng Thọ phát hiện một con cá voi lớn chết trôi dạt vào bờ và báo cho chính quyền địa phương. Con cá có thân màu vàng trắng, dài khoảng 7m, nặng khoảng gần 2 tấn, đang trong quá trình phân hủy.

Được biết, người dân ở các tỉnh ven biển thường gọi cá voi là cá Ông, vì cho rằng loài cá này thường hay giúp đỡ ngư dân mỗi khi gặp hoạn nạn trên biển. Khi cá voi bị mắc cạn ở gần bờ, người dân cùng nhau giải cứu, nếu cá chết, họ chôn cất chu đáo. Vì vậy, chính quyền phường Quảng Thọ cùng người dân tổ chức chôn cất cá voi chu đáo theo phong tục địa phương.