Giải việt dã Chào năm mới 2021

Sáng 1-1, tại trung tâm TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) diễn ra Giải việt dã Chào năm mới 2021 do Ðài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.

Giải việt dã Chào năm mới 2021 tại Bình Dương. Ảnh: HÙNG CƯỜNG
Giải việt dã Chào năm mới 2021 tại Bình Dương. Ảnh: HÙNG CƯỜNG

Ðại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tham gia lễ khai mạc và cùng chạy để chào đón năm mới. Tại giải năm nay, ở hệ phong trào, đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh, gồm cán bộ, công nhân, viên chức, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên với gần 8.000 vận động viên tham gia. Ở hệ tuyển, giải có hơn 28 đội đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với nhiều vận động viên tên tuổi, có đẳng cấp quốc gia.

Thêm bảy di tích, danh thắng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Theo Quyết định số 2280/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31-12-2020 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 11) năm 2020, bảy di tích, danh thắng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm: Di tích lịch sử Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Huế và huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế); Di tích lịch sử An toàn khu II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang); Di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu); Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền An Xá, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên); Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðình Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ (Hà Nội); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lăng mộ và Ðền thờ Nguyễn Xí, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh Gành Ðá Ðĩa, huyện Tuy An (Phú Yên).

Ðón Xuân vùng cao chào năm mới

Từ mùng 1 đến 31-1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động vui Tết đón Xuân với chủ đề Ðón Xuân vùng cao, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc. Bên cạnh hoạt động "Làng và những sắc hoa" với điểm nhấn là Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021, hoạt động chuyên đề "Vui xuân đón Tết" sẽ giới thiệu chương trình "Ðiệu xòe ngày xuân" với các trò chơi dân gian vui Xuân của các dân tộc phía bắc, tái hiện Tết Gơ rơ của đồng bào Khơ Mú huyện Tương Dương (Nghệ An) và chương trình giao lưu "Tết vùng cao" của các dân tộc tại làng. Trong hoạt động cuối tuần "Ðón xuân tại Làng", du khách sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân như múa xòe, nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính, các điệu múa chuông... và chương trình dân ca, dân vũ với tên gọi "Xuân Tây Nguyên".

Kỷ lục của Việt Nam về biểu diễn trống Jazz

Chiều 1-1, tại sân vận động Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh), trong chương trình "Chạm âm nhạc - Sạc cuộc đời" do Touch Music Center tổ chức diễn ra sự kiện xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam biểu diễn trống Jazz nhiều nhất với sự tham gia của hơn 80 tay trống các độ tuổi từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự kiện mang đến màn biểu diễn trống kỷ lục nhiều nhất trong nước và là bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật đầu năm khi quy tụ màn biểu diễn của nhiều ngôi sao Việt Nam.

Mỹ thuật Lâm Ðồng chào năm mới 2021

Kéo dài đến hết ngày 12-1, triển lãm "Mỹ thuật Lâm Ðồng chào năm mới 2021" tại Nhà triển lãm Ðà Lạt do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Ðồng và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Ðà Lạt tổ chức đang trưng bày 60 tác phẩm hội họa và điêu khắc, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống, con người, những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Lâm Ðồng trong năm 2020. Ðây là những sáng tác gần đây của các họa sĩ, nhà điêu khắc là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Ðồng.

Lễ hội giã bánh giầy ở Mù Cang Chải (Yên Bái)

Tối 1-1, UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tổ chức khai mạc Lễ hội giã bánh giầy lần thứ nhất cùng các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tại lễ hội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào Xuân 2021 qua sự thể hiện của các diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn huyện. Ngay sau chương trình nghệ thuật, là hoạt động đốt lửa trại và múa khèn Mông. Trước đó, sáng 1-1 diễn ra cuộc thi giã bánh giầy với sự tham gia của 26 đội. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình làm bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo mầu cho bánh với nhiều mầu sắc đa dạng, hấp dẫn. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 3-1.