Triển lãm phong cảnh Cô-lôm-bi-a tại Hà Nội

NDO -

Tại phố Ðinh Tiên Hoàng (Hà Nội), từ ngày 24 đến 26-7, Ðại sứ quán Cô-lôm-bi-a tổ chức triển lãm ảnh "Vành đai đen: Phong cảnh thiêng liêng núi Xi-ê-ra Nê-va-đa vùng Xan-ta Ma-ta" của nhiếp ảnh gia người Cô-lôm-bi-a Gioóc Cô-cơ Gam-boa.

Với 25 năm kinh nghiệm trong nghề, ông từng đoạt nhiều giải thưởng danh tiếng của Cô-lôm-bi-a và thế giới. Hàng trăm bức ảnh đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên và đời sống của nhiều bộ tộc người thổ dân da đỏ sinh sống trên khu vực núi Xi-ê-ra Nê va-đa đã mang lại trải nghiệm ấn tượng cho người xem.

Giai điệu tự hào "Ngày mai bắt đầu từ hôm nay"

Tối 25-7, chương trình Giai điệu tự hào tháng 7 được thực hiện nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của cố nhạc sĩ Hoàng Vân (24-7-1930 - 24-7-2020), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Chương trình giới thiệu đến công chúng góc nhìn về một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam - nhạc sĩ Hoàng Vân, con người tài hoa, lãng mạn đã để lại kho tàng âm nhạc đồ sộ với nhiều tác phẩm bất hủ, đầy sức sống niềm tin, lòng tự hào của người Việt Nam.

Triển lãm Ký họa chiến trường

Bảo tàng Mỹ thuật Ðà Nẵng vừa tổ chức triển lãm "Ký họa chiến trường" nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao của đội ngũ văn nghệ sĩ trên chiến trường miền trung - Tây Nguyên qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc. 60 bức ký họa của các họa sĩ được trưng bày như: Liệt sĩ - họa sĩ Hà Xuân Phong, họa sĩ Nguyễn Ðức Hạnh, họa sĩ - nhà điêu khắc Phạm Hồng, họa sĩ Bảy Trà, Trần Hoàng Sơn, Trần Việt Sơn… Triển lãm mở cửa đến ngày 17-8.

Giải ô-tô thể thao Gymkhana

Trong hai ngày 25 và 26-7, tại Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình và Công ty cổ phần OTV Truyền thông tổ chức Giải ô-tô thể thao Gymkhana Năm du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư. Có 30 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô-tô thể thao trong nước và quốc tế dự giải theo thể thức đường đua định sẵn trong cự ly ngắn. Giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện quảng bá Năm du lịch quốc gia 2020 và tạo sân chơi để các vận động viên giao lưu, học hỏi.

Kết thúc Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21

Giải đua xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020 do Liên đoàn xe đạp - mô-tô thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức vừa kết thúc tại TP Long Xuyên. Có 55 vận động viên của chín đội đua mạnh của sáu tỉnh, thành phố tham dự giải với sáu chặng đua qua sáu tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng chiều dài 580 km. Kết quả chung cuộc, ở nội dung cá nhân, tay đua Nguyễn Thị Thật (số 2) của đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xuất sắc đoạt cả áo Xanh và áo Vàng; ở nội dung đồng đội, các tay đua của đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời giành hạng nhất chung cuộc. Chiếc áo Trắng chung cuộc (dành cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất giải) thuộc về tay đua Phạm Thị Kim Ngân (số 54) của đội Xổ số kiến thiết Ðồng Tháp.

Về miền ký ức - Thắp lửa tri ân

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện chương trình "Về miền ký ức - Thắp lửa tri ân" vào tối 27-7 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Bằng nhiều hình thức, chương trình kể lại 10 câu chuyện tiêu biểu về cuộc sống lao tù, đặc biệt về tình yêu, tình mẫu tử, tình đồng chí… của những chiến sĩ cách mạng kiên trung, trong đó có hoạt cảnh về cuộc gặp gỡ xúc động của đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh và mẹ; Ban tổ chức cũng duy trì chương trình tham quan và trải nghiệm vào 19 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.