Thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10-10

NDO -

Sau khi các trường đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1, thí sinh trúng tuyển của đợt này phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10-10.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Tới thời điểm này, các trường trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT quy định, tiếp theo đây, thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển nếu muốn theo học. Hạn cuối vào trước 17 giờ ngày 10-10.

Tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của từng trường, thí sinh có thể thực hiện xác nhận nhập học bằng việc gửi qua đường chuyển phát nhanh tới trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, hoặc tới trường làm thủ tục trực tiếp.

Năm nay, sau khi xét tuyển đợt 1 hoàn thành, vẫn có hơn 46% đơn vị chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Các trường này có thể triển khai xét tuyển đợt bổ sung từ sau ngày 10-10.

Do vậy, thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể căn cứ vào các thông tin do trường công bố để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường; thí sinh cũng có thể nộp xét tuyển vào nhiều trường, nhiều ngành, nhiều đợt khác nhau để xét tuyển.