Tin mới nhận

Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình “Cháu ngoan Bác Hồ”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa đến thăm, trao quà và trao hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố tặng gia đình em Hoàng Thị Dậu, học sinh lớp 10 Trường THPT Thanh Oai B (huyện Thanh Oai). Em Hoàng Thị Dậu ở thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh tim bẩm sinh. Hiện nay, thu nhập chính của gia đình là từ nông nghiệp. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, hai anh em của Dậu đều ngoan, học giỏi. Anh trai của Dậu hiện là sinh viên năm thứ tư Trường đại học Bách khoa Hà Nội; em Dậu nhiều năm liền là học sinh giỏi. Tại Lễ tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” vào tối 9-10, khi biết em Hoàng Thị Dậu là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, học giỏi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã giao Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trực tiếp xuống thăm hỏi, có hình thức động viên, hỗ trợ gia đình em Hoàng Thị Dậu. 

Hà Nội thu hút nhiều vốn FDI

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, tính đến hết tháng 9-2020, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 19.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 260,8 nghìn tỷ đồng. Cũng trong chín tháng năm 2020, thành phố đã thu hút thêm gần 3,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục đứng trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn FDI.

Thực hiện hiệu quả phòng, chống tham nhũng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4935/UBND-KT, về triển khai công tác Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy các tháng cuối năm 2020. UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố đổi mới hình thức phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch; tiếp tục nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố; đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp… Đồng thời, tăng cường phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Không xảy ra úng ngập do ảnh hưởng của bão số 7

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp vùng không khí lạnh, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa từ gần 50 đến hơn 80 mm. Một số điểm xảy ra mưa lớn như quận Hoàng Mai có lượng mưa 82 mm, huyện Thạch Thất 81 mm, huyện Mỹ Đức 77 mm, quận Cầu Giấy 73 mm, quận Nam Từ Liêm 66 mm… Nhờ chủ động triển khai phương án chống ngập, tổ chức thu dọn vệ sinh tại các miệng thu nước, vận hành các trạm bơm, hồ điều hòa hợp lý, cho nên trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng úng ngập. Tuy nhiên, trong những ngày tới dự báo có mưa to đến rất to, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục tổ chức nhân lực, phương tiện ứng trực, sẵn sàng khắc phục sự cố trên hệ thống thoát nước, hạn chế mức độ và thời gian úng ngập.