Tin mới nhận

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Sáu tháng đầu năm 2020, tỷ lệ chi đầu tư công tại các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đạt thấp, do tiến độ triển khai các dự án rất chậm, các đơn vị mới ký hợp đồng xong hơn 30 dự án. Thành phố yêu cầu giám đốc năm ban quản lý dự án và Trưởng Ban đường sắt đô thị thành phố tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, để xây dựng danh mục các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thống kê, rà soát toàn bộ các dự án của đơn vị đã được bố trí vốn. Đến ngày 30-1-2021 phải thống kê chính xác các dự án có vốn chuyển tiếp sang năm 2021 và những năm tiếp theo. Từ đó, tính toán chặt chẽ toàn bộ nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển cho từng lĩnh vực: y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông... vào năm 2021 và những năm tiếp theo để có phương án phân bổ phù hợp, xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc, chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, để báo cáo Thành ủy, trình HĐND thành phố trong tháng 8-2020.

Giám sát hoạt động tại các phòng khám

Tại hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2020 vào chiều 1-7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Y tế thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đi đôi với việc chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh mới, dịch bệnh mùa hè, sốt xuất huyết, bạch hầu... trên địa bàn. Liên quan đến thông tin về các phòng khám sản phụ khoa công khai tiến hành nạo, phá thai trên địa bàn trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y tế tư nhân tại các phòng khám trên địa bàn, nhất là khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai; xử lý nghiêm các vi phạm và tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn đối với các phòng khám sản phụ khoa tiến hành nạo, phá thai chui.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam kích cầu du lịch

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa, khuyến khích “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã đưa ra nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn từ nay đến hết năm 2020. Bảo tàng áp dụng chương trình “Hai giờ vàng miễn phí”, miễn phí vé vào cửa cho khách tham quan từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần. Từ ngày 15-7, vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, Bảo tàng tổ chức các hoạt động cho gia đình như: tìm hiểu về nông cụ của một số dân tộc; trải nghiệm làm nông dân; học cách pha các loại nước uống truyền thống; chơi thi gánh lúa qua cầu; làm đồ chơi bằng lá… Cũng từ ngày 15-7 đến 15-8 sẽ diễn ra chương trình “Vui hè: Kỳ nghỉ khó quên” dành cho các em thiếu nhi.