Tin mới nhận

Hà Nội đón gần 20 triệu lượt khách du lịch

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, từ đầu năm đến hết tháng 8-2019, khách du lịch đến Thủ đô ước đạt hơn 19,3 triệu lượt người, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt xấp xỉ 4,3 triệu lượt, tăng 10,5% (khách du lịch quốc tế có lưu trú ước đạt hơn ba triệu lượt, tăng 7,7%).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 67.220 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 8, số khách du lịch đến Hà Nội đạt 2.529.311 lượt, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng ngành du lịch Thủ đô sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đón 28,6 triệu khách du lịch năm 2019.

Thi tìm kiếm sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quyết định số 4514/QÐ-BTC ban hành thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019. Cuộc thi được phát động nhằm khuyến khích, động viên công dân Việt Nam đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố tham gia tìm hiểu, thể hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc các mô hình, phương án nâng cao chất lượng, cách thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đem lại hiệu quả trong công tác quản lý đối với cơ quan nhà nước, cũng như giảm chi phí của công dân khi thực hiện thủ tục hành chính; các mô hình, phương thức vận hành, cải cách về chế độ, nhân lực, cơ sở vật chất hoặc ứng dụng khoa học; mô hình, sáng kiến áp dụng các ứng dụng khoa học trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả. Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: trước 17 giờ ngày 15-11-2019. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1-2020.

Tăng cường thông tin tương tác giữa chính quyền và người dân

Ðể tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát những khâu, lĩnh vực còn yếu để lựa chọn giải pháp khắc phục những hạn chế. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thông tin tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân; tận dụng, cập nhật các kênh tiếp cận thông tin phổ biến như in-tơ-nét, các trang báo điện tử, mạng xã hội… tới người dân; nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử đến cấp xã. Ðồng thời tuyên truyền kết quả hoạt động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Sở Nội vụ đưa nội dung về chỉ số PAPI vào chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng của thành phố là nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã của thành phố.

20 nghìn học sinh được giáo dục di sản

Sở Giáo dục và Ðào tạo vừa phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sơ kết chương trình giáo dục di sản tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa. Chương trình giáo dục di sản được Sở Giáo dục và Ðào tạo và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội triển khai từ tháng 9-2018, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa. Qua một năm triển khai, chương trình đã có gần 20 nghìn em tham gia, với nhiều hoạt động bổ ích. Bên cạnh đó, số lượng học sinh tham quan tự do ở cả hai di tích là hơn 100 nghìn em. Với cách làm này, việc giáo dục di sản tạo cảm hứng cho các em, giúp các em thêm yêu mến văn hóa, lịch sử dân tộc.