Tin mới nhận

Thi viết “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Phúc Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 193-KH/HU, triển khai tổ chức Cuộc thi viết “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuộc thi tập trung vào các nội dung: Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên hệ việc thực hiện Di chúc của Bác đối với toàn Đảng, toàn dân ta trong 50 năm qua, nhất là đối với mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia dự thi. Việc thực hiện Di chúc gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức t&ocir

Du lịch Hà Nội giữ mức tăng trưởng ổn định

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, bốn tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Hà Nội đạt 9,67 triệu lượt người, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,45 triệu lượt khách, tăng 11,8%. Doanh thu từ khách du lịch đạt gần 35 nghìn tỷ đồng. Lượng khách tăng 10%, nhưng doanh thu tăng 30% cho thấy thời gian gần đây, mức chi tiêu của khách du lịch đến Hà Nội đã tăng trưởng mạnh hơn.

Hơn 4.000 thiếu nhi tham gia “Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô”

Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội vừa tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô năm 2019” với sự tham gia của 4.000 thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham gia chuỗi các hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Chương trình kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, tuyên dương thiếu nhi Thủ đô thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; Ngày hội đọc sách thiếu nhi Thủ đô; Hoạt động vẽ và trưng bày tranh hưởng ứng với chủ đề “Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; Liên hoan tiếng kèn đội ta; Liên hoan dân vũ; Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên và trại giáo dục truyền thống,…

Cấp 85 nghìn lít hóa chất phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa thông báo diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 6.103 hộ chăn nuôi (chiếm 7,57% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 1.012 thôn, tổ dân phố của 318 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện làm mắc bệnh và tiêu hủy 95.910 con lợn (chiếm 5,12% tổng đàn). Một số địa phương có số lượng lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và buộc phải tiêu hủy nhiều là Sóc Sơn, Quốc Oai, Đông Anh… Ngoài các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc đại trà, thành phố và chính quyền địa phương đã cấp bổ sung gần 85 nghìn lít hóa chất và 2,21 triệu kg vôi bột để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhìn chung các cấp, ngành và chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống. Các ổ dịch được giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng và xử lý dứt điểm.