Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 9182-QÐ/TU thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17.

Trung tâm Báo chí có nhiệm vụ cung cấp những nội dung thông tin về đại hội theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cho các phóng viên báo, đài T.Ư, Hà Nội và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế trên địa bàn thành phố; tổ chức họp báo giới thiệu và tuyên truyền về Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội (trước, trong và sau đại hội); lập danh sách khách mời và phóng viên làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và đại hội, báo cáo Thường trực Thành ủy. Theo quyết định, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy là Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17.

Chuẩn bị thông xe đường vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được chia làm hai gói thầu xây lắp. Ðến nay, gói thầu số 1 của dự án (xây dựng đoạn Mai Dịch - Cổ Nhuế) đã hoàn thành hơn 96,6% khối lượng. Gói thầu số 2 (đoạn Cổ Nhuế - Nam Thăng Long) hoàn thành hơn 98,4% khối lượng. Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục vào ngày 30-9 và sẵn sàng thông xe trước ngày 10-10-2020. Riêng sáu lối lên xuống để kết nối với đường Phạm Văn Ðồng mở rộng sẽ tiếp tục được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-4-2021. Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tổng mức đầu tư 5.343 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Công trình có tổng chiều dài 5,367 km, trong đó cầu cạn dài 4,831 km. Dự án được xây dựng với quy mô bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75 m; hai làn dừng khẩn cấp, hai dải an toàn bên trong, dải phân cách giữa... bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 100 km/giờ.

Bảo đảm dự trữ 17 nhóm hàng hóa thiết yếu

Năm 2020, Sở Công thương Hà Nội triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố với 13 nhóm hàng hóa thiết yếu, tổng lượng hàng hóa trị giá gần 4.470 tỷ đồng/tháng, tương đương hơn 53.600 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội đã huy động các doanh nghiệp lớn trên địa bàn dự trữ 17 nhóm hàng hóa thiết yếu trong quý III-2020, với tổng giá trị khoảng 194.000 tỷ đồng; xây dựng phương án dự trữ thêm lượng hàng phục vụ các địa phương trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, trị giá khoảng 21.500 tỷ đồng.

Vận chuyển về nước đoàn tàu đầu tiên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã bắt đầu rời cảng Dunkirk (Pháp), dự kiến về tới cảng Hải Phòng vào ngày 24-10. Cùng với đoàn tàu, dự án cũng lên kế hoạch để vận chuyển máy đào hầm TBM và các thiết bị đào tuyến ngầm qua cảng biển Hải Phòng theo hai đợt, vào tháng 10 và tháng
12-2020. Ðến tháng 8-2020, tiến độ tổng thể của toàn tuyến metro số 3 đạt hơn 64%, trong đó riêng đoạn trên cao từ khu Depot tới ga S8 (Cầu Giấy) đạt 79%.