TIN MỚI NHẬN

Liên hoan "Gia đình văn hóa tiêu biểu"

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức khai mạc Liên hoan "Gia đình văn hóa tiêu biểu" Hà Nội 2019 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ. Liên hoan có sự tham gia của 30 gia đình văn hóa tiêu biểu ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Các gia đình dự thi hai phần gồm: Tự giới thiệu và năng khiếu. Trong đó, ở phần năng khiếu, các gia đình trình diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật như: Ca, múa, tấu hài, tiểu phẩm, biểu diễn nhạc cụ... với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội. Vòng sơ khảo diễn ra trong hai ngày 23 và 26-7. Ban tổ chức sẽ chọn ra 14 gia đình để tham gia tranh tài ở vòng chung kết vào ngày 2-8.

Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả ba tiêu chí

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3057/UBND-ÐT yêu cầu triển khai các giải pháp chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2019. Sáu tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 640 vụ tai nạn giao thông, làm 265 người chết, 407 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 7 vụ (tương đương 1,1%), tăng 15 người chết (6%), giảm 41 người bị thương (9,15%). Ðể bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) trong sáu tháng cuối năm 2019, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác; tăng cường lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, bảo đảm không ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, nhất là trong các khung giờ cao điểm, các kỳ nghỉ lễ, Tết...

Từng bước khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 28.368 hộ, cơ sở chăn nuôi (chiếm 35,1% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi lợn) ở 2.311 thôn, tổ dân phố của 447 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 492.857 con lợn (chiếm 26,3% tổng đàn) với trọng lượng 33.909 tấn. Thành phố đã cấp phát các thiết bị, dụng cụ để chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, xây dựng biện pháp hỗ trợ đền bù thỏa đáng. Ðến nay, 93 xã, phường thuộc 20 quận, huyện đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.