Bàn giao nhà đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa

Sáng 24-8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự lễ bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho gia đình bà Dư Thị Phúc, xóm Nam Hòa 2, thôn Ðặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa.

Sau hai tháng thi công, căn nhà với diện tích 50 m2 với tổng giá trị xây dựng 150 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng; nguồn đối ứng của huyện và xã 10 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của người thân gia đình. Hàng xóm và các đoàn thể trong thôn, xóm hỗ trợ 60 ngày công. Ðây là công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Gấp rút hoàn thành cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô

Từ ngày 10-7, Tổng công ty Ðầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, với các hạng mục gồm: Khán phòng, sân khấu và các hạng mục chức năng khác, như hạng mục phòng cháy, chữa cháy. Ðến ngày 20-8,
các hạng mục sửa chữa, cải tạo đã đạt 90% khối lượng công việc trở lên. Dự kiến, việc thi công sẽ hoàn thành vào ngày 6-9-2020, rút ngắn một tháng so với tiến độ. Sau khi hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ mời các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng nghiệm thu chất lượng công trình để làm cơ sở bàn giao, đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Tiếp tục lắp đặt wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản gửi cơ quan, đơn vị liên quan về triển khai lắp đặt wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn. Trước mắt sẽ lắp đặt tại di tích ở các quận: Hoàn Kiếm, Ba Ðình, Tây Hồ, Hà Ðông và thị xã Sơn Tây. Việc lắp đặt wifi nhằm phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội; thiết thực chào mừng, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17. Từ tháng 8-2017 đến nay, Hà Nội triển khai hệ thống wifi công cộng miễn phí theo hình thức xã hội hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu di tích Hoàng thành Thăng Long; khu danh lam, thắng cảnh chùa Hương; làng gốm Bát Tràng…

Còn hơn 500 ha sản xuất nông nghiệp bị úng ngập

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, dù mực nước trên các sông chảy qua Hà Nội và các sông của thành phố có xu hướng giảm, nhưng nhiều diện tích lúa vẫn bị ngập sâu. Tính đến 19 giờ ngày 23-8, trên địa bàn thành phố còn khoảng 575 ha sản xuất nông nghiệp vùng ven sông Tích bị úng ngập; trong đó có 233 ha bị ngập trắng, tập trung ở huyện Ba Vì. Các công ty, xí nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục vận hành trạm bơm để giảm mực nước nội đồng. Dự kiến, nếu không xảy ra mưa to, tốc độ lưu thoát sông Tích nhanh thì đến ngày 27-8 nước mới rút hết.