Tháng 11, khách du lịch đến Hà Nội tăng 29% so tháng trước

Sở Du lịch TP Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch trong tháng 11. Trong tháng qua, thành phố đã đón hơn 715 nghìn lượt khách. Dù vẫn giảm hơn 70% so cùng kỳ năm ngoái, nhưng so tháng 10, mức tăng trưởng đạt tới tăng 29,1%.

Mùa hoa dã quỳ trên núi Ba Vì thu hút nhiều khách du lịch.
Mùa hoa dã quỳ trên núi Ba Vì thu hút nhiều khách du lịch.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, giảm 80,6% so cùng kỳ năm trước và tăng 40,9% so tháng 10.

Nếu tính tổng lượng khách từ đầu năm đến hết tháng 11, Hà Nội đón gần tám triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 26,62 nghìn tỷ đồng, giảm 70,6% so cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả này, trong hai tháng 10 và 11, ngành du lịch Thủ đô đã tiến hành nhiều biện pháp kích cầu du lịch, tham gia các sự kiện quảng bá du lịch và cho ra đời những sản phẩm du lịch mới.

Điển hình như tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM, tổ chức Ngày di sản văn hóa Việt Nam, Lễ hội hoa dã quỳ cùng trải nghiệm khinh khí cầu tại Vườn quốc gia Ba Vì, tổ chức tour khám phá di tích Nhà tù Hỏa Lò và Hoàng thành Thăng Long về đêm…

Ngành du lịch Thủ đô đang nỗ lực đổi mới để kích cầu khách nội địa, sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại khi được phép.