Diễn tập xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Sáng 3-12, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị (Metro) Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập xử lý sự cố, cứu nạn cứu hộ tại ga Văn Quán, thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Ga Văn Quán, nơi tổ chức diễn tập.
Ga Văn Quán, nơi tổ chức diễn tập.

Theo đại diện Metro Hà Nội, hoạt động diễn tập được thực hiện theo phương án được phê duyệt, buổi sáng diễn tập tại khu vực nhà ga Văn Quán, buổi chiều tại nhà ga Cát Linh. Lực lượng chức năng khoanh vùng phạm vi diễn tập để bảo đảm an toàn. Trong tình huống giả định, đoàn tàu khi tiếp cận nhà ga Văn Quán gặp sự cố, phải sơ tán khẩn cấp hành khách trên tàu và cả trong nhà ga. Xe buýt, xe cứu thương tập trung giải tỏa và cứu hộ hành khách. Các nhân viên vận hành, an ninh tại nhà ga hướng dẫn hành khách thoát hiểm khẩn trương và có trật tự.

Diễn tập xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông -0
 Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội Nguyễn Hồng Trường cho biết: Đây là tình huống giả định, nhưng được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác như khi xảy ra sự cố. Các đơn vị tham gia đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị về an toàn, cứu nạn cứu hộ của tuyến Cát Linh - Hà Đông đã sẵn sàng".

Diễn tập xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông -0
 Đưa hành khách từ trên tàu xuống an toàn.

Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thử và nghiệm thu, để dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đưa vào khai thác vận hành chính thức, dự án còn phải trải qua các khâu: Đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống (do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp), nghiệm thu Nhà nước, đề nghị cấp chứng chỉ hoàn thành công trình, bàn giao nguyên trạng dự án cho Hà Nội và UBND TP Hà Nội có quyết định đưa hệ thống đường sắt trên vào khai thác, vận hành.