Tình huống nguy hiểm

Phố Nguyễn Thái Học vào giờ cao điểm tấp nập xe cộ qua lại. Trận mưa rả rích từ đêm đến sáng tưởng đã dứt giờ bất chợt quay trở lại.

Những hạt mưa lộp độp rơi xuống làm những người đi xe đạp, xe máy vội vàng dừng xe lại để mặc áo mưa. Một số người cho xe lên hè, chạy vào đứng nấp dưới mái hiên, tìm chỗ trú. Người phụ nữ mặc váy hoa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, điều khiển chiếc xe máy tay ga mầu trắng đột ngột tắt máy, dừng xe ngay dưới lòng đường, mở cốp xe lấy áo mưa ra mặc. Tiếp đến, hàng loạt xe máy khác cũng vội dừng lại dưới lòng đường để khoác áo mưa. Hàng xe dừng đỗ ngổn ngang, khiến các phương tiện khác phải vất vả né tránh. Một cô gái trẻ điều khiển chiếc xe máy mầu vàng loạng choạng tay lái, sơ ý quệt nhẹ bánh xe vào đuôi xe của người phụ nữ đỗ chìa hẳn ra lòng đường. Thế là hai bên to tiếng cãi cọ, đoạn phố trở nên hỗn độn…

Khi lưu thông trên đường nếu xuất hiện cơn mưa bất chợt, mọi người nên dừng xe ở vị trí an toàn để trú ẩn hoặc mặc áo mưa. Hành vi đỗ xe đột ngột, lộn xộn dưới lòng đường luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, dễ xảy ra các tình huống rủi ro, va chạm không đáng có.