Nêu cao ý thức tự giác đẩy lùi dịch bệnh

Buổi sáng, hồ Gươm tươi tắn dưới nắng vàng rực rỡ. Những luống hoa, cây cảnh được tỉa tót công phu, đẹp mắt. Do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19, lượng người dạo bộ, vãn cảnh ven hồ thưa vắng hơn hẳn những ngày trước. Phần lớn người dân đi dạo ven hồ giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang đầy đủ. Tuy nhiên, còn một số cá nhân thờ ơ phớt lờ các quy định chung.

Lác đác có người đi bộ đeo khẩu trang chưa đúng cách, hở cả mũi, miệng. Vài người đàn ông ngồi sát bên nhau trên bệ đá phẳng phiu, phì phèo điếu thuốc, chuyện phiếm rôm rả. Dưới gốc cây bằng lăng nở đầy hoa tím, khoảng ba, bốn bạn trẻ bá vai, bá cổ cười nói ngả nghiêng. Ðáng lo ngại hơn, ở một số vị trí khuất nẻo sau gốc cây to, thấp thoáng mấy bà lén lút bán hàng rong. Họ xách theo làn nhựa đựng ấm nước trà, nước vối, bao thuốc lá, hộp đá viên, thấy có người đi đến là  người bán hàng đến gần mời mọc, rồi rót nước, đưa thuốc lá phục vụ chóng vánh…

Quận Hoàn Kiếm đã phân công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt người vi phạm quy tắc phòng, chống dịch chung quanh khu vực hồ Gươm và nhiều địa điểm công cộng khác trên địa bàn. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, cán bộ làm nhiệm vụ khó có thể quán xuyến hết mọi địa điểm, cho nên chỗ này, chỗ khác tình trạng vi phạm còn tái diễn. Thiết nghĩ, hơn lúc nào hết, cùng với sự quyết liệt của chính quyền và cơ quan chức năng, mỗi cá nhân cần nêu cao ý thức tự giác góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh.